Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:48
RSS

CĐV Indonesia: ‘U22 Việt Nam chỉ giỏi phá bóng và phản công’

Thứ sáu, 06/12/2019, 18:05 (GMT+7)

CĐV Indonesia hào hứng khi đội nhà có cơ hội gặp lại U22 Việt Nam ở SEA Games 30 và sẽ trả lại món nợ đã vay ở vòng bảng vừa qua.

Ở lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã bất phân thắng bại với tỷ số hòa 2-2 sau 90 phút tranh tài, trong khi đó U22 Indonesia hạ đẹp U22 Lào với tỷ số 4-0 với một thế trận lấn lướt hoàn toàn. Ở trận đấu còn lại của bảng đấu này, U22 Singapore "hủy diệt" U22 Brunei với tỷ số 5-0.

Với kết quả trên, Việt Nam và Indonesia sẽ góp mặt ở vòng bán kết và gặp 2 đội ở bảng A là U22 Myanmar (nhất bảng) và U22 Campuchia (nhì bảng). Trận U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Campuchia ở trận bán kết một diễn ra vào chiều mai 7/12, trong khi đó trận bán kết hai diễn ra vào ngày 8/12 sẽ là màn so tài nảy lửa giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar.

Sau khi biết được kết quả, trên mạng xã hội, các cổ động viên Indonesia tỏ ra hào hứng khi có cơ hội gặp lại U22 Việt Nam và trả sòng phẳng món nợ đã vay ở vòng bảng trước đội bóng của HLV Park Hang Seo

CĐV Indonesia chê U22 Việt Nam thi đấu không có bài vở
CĐV Indonesia chê U22 Việt Nam thi đấu không có bài vở

"Cuối cùng cũng có thể gặp lại Việt Nam rồi", CĐV ALiyono bình luận. "Tôi thích Thái Lan vào bán kết hơn, nhưng Việt Nam đã làm được. Tôi muốn đối thủ ở trận chung kết của chúng ta là Việt Nam, đội bóng này không có gì cả, chỉ giỏi phá bóng và phản công thôi", nickname Arifin nhận định.

"Theo dự đoán của tôi, trận chung kết SEA Games năm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Hổ Mã Lai và Voi Trắng Thái Lan", CĐV Tuhumury không quên đả kích 2 đội bóng vừa bị loại. "Trận cuối chúng ta sẽ đối đầu với Việt Nam, hy vọng họ sẽ không đổ xe bus nữa", CĐV Al-Huseini coi nhẹ thầy trò Park Hang Seo.

"Tôi nghĩ U22 Campuchia và U22 Myanmar không phải là đối thủ của U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Hai đại diện của bảng B sẽ lại tái đấu trong trận chung kết và chiến thắng sẽ thuộc về đội nào biết tận dụng cơ hội của mình", CĐV Suphant nhận định.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN