Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:42
RSS

Cầu thủ U23 Việt Nam đầu tiên chính thức hết cơ hội dự Asiad 2018

Thứ ba, 05/06/2018, 09:57 (GMT+7)

Tin buồn đến với U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo khi họ chính thức không có được sự phục vụ của một tiền đạo trẻ tại Asiad 2018.

Ở trận tứ kết lượt về cúp quốc gia 2018, CLB Thanh Hóa làm khách trên sân của Bình Phước, đội bóng xứ Thanh đã thi đấu đầy quyết tâm và giành được trận hòa 1-1 trước đối thủ, qua đó giành vè vào chơi tại vòng bán kết.

Tuy vậy, CLB Thanh Hóa đã phải trả một cái giá khá đắt, khi tiền đạo trẻ Thanh Bình dính chấn thương và không thể ra sân ở 2 trận gần đây tại V.League 2018.

Theo thông tin mới nhất, Thanh Bình đã trải qua ca phẫu thuật thành công tại Singapore, anh cần khoảng 3 tháng để hồi phục và chữa trị dứt điểm vết thương.

U23 Việt Nam sẽ tham dự Asiad 2018 vào tháng 8 tới đây

U23 Việt Nam sẽ tham dự Asiad 2018 vào tháng 8 tới đây. Ảnh: Thể thao

Như vậy Lê Thanh Bình sẽ bỏ lỡ phần lớn những trận đấu của Thanh Hóa ở giai đoạn hai của mùa giải, đồng thời chính thức hết cơ hội dự Asiad 2018. Tiền đạo của đội Thanh Hóa từng là "gương mặt thân quen" của U23 Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura và Nguyễn Hữu Thắng, nhưng chỉ là quân bài dự bị dưới thời HLV Park Hang Seo

Với việc được thường xuyên thi đấu và có phong độ khá tốt tại V.League 2018, tưởng như cơ hội tham dự Asiad 2018 với U23 Việt Nam đã mở ra với Thanh Bình nhưng chấn thương một lần nữa lại cướp đi cơ hội thể hiện mình của tiền đạo xứ Thanh.

Chấm điểm CLB HAGL 2-2 TP.HCM: Bất ngờ cái tên chơi tệ nhất

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN