Thứ tư, 24/04/2024 | 08:16
RSS

Cầu thủ Trung Quốc: ‘Chúng tôi sẽ đánh bại Hàn Quốc, Uzbekistan và Iran’

Thứ ba, 07/01/2020, 09:25 (GMT+7)

Tiền đạo đội tuyển U23 Trung Quốc tự tin cùng đội nhà đánh bại các đối thủ cùng bảng và giành vé vào Tứ kết U23 châu Á năm nay.

Tại VCK U23 châu Á, Trung Quốc nằm ở bảng C cùng với đương kim vô địch Uzbekistan, Hàn Quốc và Iran. Đây được đánh giá là bảng tử thần của giải và cơ hội để U23 Trung Quốc làm nên điều bất ngờ là không cao.

Tuy vậy, tiền đạo Hu Jinghang (sinh ngày 23/3/1997, sở hữu chiều cao 1m83), tự tin cùng đội nhà làm nên bất ngờ ở giải đấu năm nay. Chia sẻ với tờ PP Sports, Hu Jinghang nói:

“Đối với mỗi cầu thủ, được thi đấu cho quốc gia của mình tại Olympic là một vinh dự rất lớn. Dù đó là mục tiêu rất khó khăn nhưng tôi và các đồng đội sẽ cố gắng hết sức. Chúng tôi tin vào khả năng của mình.

Chúng tôi rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của những đối thủ rất mạnh. Trận đấu đầu tiên với U23 Hàn Quốc là rất quan trọng, chúng tôi không muốn thất bại, tôi biết họ là đội bóng mạnh nhưng không hẳn là không có cơ hội. Trận đấu sau với U23 Uzbekistan và U23 Iran sẽ dễ dàng hơn. Nếu muốn giành tấm vé Olympic, chúng tôi phải đánh bại những đội bóng mạnh này”.

Trước đó, U23 Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Guus Hiddink đã nhận trận thua trắng 0-2 trước U23 Việt Nam trò HLV Park Hang Seo đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhà cầm quân nổi tiếng Hiddink bị sa thải ngay sau đó.

Hiện tại, U23 Hàn Quốc được dẫn dắt bởi 1 HLV nội, và đây được xem là một lợi thế đối với đội bóng xứ tỷ dân, tiền đạo tiền đạo Hu Jinghang nói thêm: “HLV nội có thể giao tiếp với chúng tôi dễ dàng hơn. Ông ấy biết các cầu thủ nghĩ gì. So với trước đây, tôi thấy đội đã thay đổi rất nhiều. Các cầu thủ làm việc rất chăm chỉ trên sân, chúng tôi đang có cảm giác bóng tốt và đặc biệt có được sự hiểu nhau cần thiết”.

Tiền đạo Hu Jinghang của U23 Trung Quốc tự tin cùng đội nhà làm nên bất ngờ ở giải
Tiền đạo Hu Jinghang tự tin cùng đội nhà làm nên bất ngờ ở giải châu Á năm nay

Khép lại buổi phỏng vấn, Hu Jinghang tỏ ra tự tin: “Tôi hy vọng thế hệ của chúng tôi có thể tạo ra một điều gì đó. Nếu chúng tôi giành chiến thắng, chúng tôi sẽ khôi phục lại niềm tin của người dân với bóng đá Trung Quốc”.

Trái ngược với sự tự tin của tiền đạo Hu Jinghang, báo chí Trung Quốc tỏ ra lo lắng về khả năng đi tiếp của đội nhà ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay.

Bài viết trên Sohu đăng dòng tiêu đề "U23 Trung Quốc gặp khó để tham dự Olympic Tokyo, mục tiêu ghi một bàn, thắng một trận". Các cầu thủ Trung Quốc tuyên bố sẽ thi đấu nỗ lực để giành vé tới Thế vận hội, nhưng hiệp hội bóng đá nước này không đặt ra chỉ tiêu tại VCK U23 châu Á 2020.

"Kịch bản khả quan nhất để giành quyền đi tiếp là thắng một trận và ghi ít nhất một bàn. Để làm được điều này, các cầu thủ cần giành chiến thắng 1-0 và cầm hòa 0-0 ở hai trận còn lại", Sohu trích dẫn nhận định của phóng viên Wang Di.

"Về cơ bản, U23 Trung Quốc không thể có cơ hội tham dự Olympic Tokyo. Hãy nhìn về sức mạnh của các đội bóng cùng bảng. Uzbekistan đang là nhà vô địch, trong khi Hàn Quốc và Iran cũng tỏ rõ tham vọng giành quyền tham dự Olympic", Sohu cho biết.

Ngày 3/1, U23 Trung Quốc đã tới Thái Lan để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng đầu năm 2020. Thầy trò HLV Hao Wei có trận đá tập với Mali và giành chiến thắng với tỷ số 3-0 hôm 4/1. Các cầu thủ Trung Quốc sẽ có trận ra quân gặp Hàn Quốc lúc 20h15 ngày 9/1.

VCK U23 châu Á diễn ra từ ngày 8-26/1. Ba đội có thành tích tốt nhất tại giải sẽ cùng Nhật Bản giành vé dự Olympic 2020 tại Tokyo.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN