Thứ tư, 17/04/2024 | 02:32
RSS

Cầu thủ Indonesia: 'Việt Nam, Thái Lan đều sợ đá sân chúng tôi'

Chủ nhật, 29/04/2018, 11:00 (GMT+7)

Phát biểu trước lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018, Stefano Lilipaly thẳng thắn nhận định tất cả các đối thủ đều sợ phải thi đấu trên sân nhà của ĐT Indonesia.

Với lứa cầu thủ tài năng và đầy kinh nghiệm, ĐT Indonesia đến AFF Cup 2018 với mục tiêu cao nhất nhất. Trong đó, cầu thủ Stefano Lilipaly thẳng thắn nhận định tất cả các đối thủ kể cả ĐT Việt Nam đều sợ phải thi đấu với Indonesia tại Gelora Bung Karno.

Lilipaly nói: "Có một điều chắc chắn rằng Thái Lan, Việt Nam hay Philippines, không ai muốn phải đối đầu với Indonesia, đặc biệt khi chúng tôi được thi đấu tại sân nhà Gelora Bung Karno. Chúng tôi vừa có kinh nghiệm, đồng thời lại có những tài năng trẻ và nhiều phẩm chất khác nữa để khiến các đối thủ cần phải làm được những điều tốt nhất của mình để có thể đánh bại được Indonesia.

Một điều chắc chắn rằng người dân Indonesia luôn đặt kì vọng cao vào chúng tôi và bản thân chính chúng tôi cũng cảm thấy như vậy. Chúng tôi đã có được thành tích tốt ở giải đấu trước và phải đứng trước kì vọng ít nhất sẽ lặp lại được thành tích đó".

Cầu thủ Indonesia: 'Việt Nam, Thái Lan đều sợ đá sân chúng tôi'

Hảo thủ Indonesia tự tin trước Việt Nam, Thái Lan

AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 8/11 đến 15/12/2018 với sự tham dự của 10 đội tuyển và được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. LĐBĐ Đông Nam Á đã 'chốt' thể thức thi đấu, theo đó mỗi đội sẽ đá 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách.

Tuy nhiên với việc ĐT Việt Nam sẽ gặp nhóm 2 và nhóm 4 trên sân nhà thì việc Lilipaly muốn đụng độ thầy trò HLV Park Hang Seo tại Gelora Bung Karno là không thể xảy ra. Vòng bán kết và trận chung kết sẽ tiếp tục thi đấu theo thể thức 2 lượt đi và về (sân nhà, sân đối phương) để xác định đội thắng dựa trên kết quả chung cuộc (có áp dụng luật bàn thắng sân khách).

Lễ bốc thăm bảng đấu chính thức của AFF Cup 2018 sẽ được LĐBĐ Đông Nam Á tổ chức vào lúc 14h00 ngày 2/5 tới đây!

Thứ tự xếp hạng bốc thăm các ĐT tham dự AFF Cup 2018:

Nhóm 1 (MS1): ĐT Thái Lan 22 điểm; ĐT Việt Nam 18 điểm

Nhóm 2 (MS2): ĐT Indonesia 17 điểm; ĐT Malaysia 17 điểm

Nhóm 3 (MS3): ĐT Philippines 15 điểm; ĐT Myanmar 14 điểm

Nhóm 4 (MS4): ĐT Singapore 11 điểm; ĐT Campuchia 7 điểm

Nhóm 5 (MS5): ĐT Lào 7 điểm; ĐT Timor Leste 4 điểm/ĐT Brunei 2 điểm

Thứ hạng này được LĐBĐ Đông Nam Á đưa ra dựa theo kết quả của đội tuyển ở 2 kì AFF Cup 2014 và 2016. Hai đội hạng 10 Timor Leste và Brunei sẽ phải đá Play-off vào tháng 10 để tranh suất thứ 2 của nhóm 5 (MS5).

4 người không đồng ý bỏ tiêu chí bằng cử nhân, Đại hội VFF tiếp tục hoãn

Kiên Lê
Theo Thể thao 24/7