Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:48
RSS

Cầu thủ ghi bàn vào lưới Việt Nam tại Asian Cup 2019 sắp thành đồng đội của Ronaldo?

Chủ nhật, 27/01/2019, 20:35 (GMT+7)

Cầu thủ trẻ của đội tuyển Iraq từng xé lưới đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2019 rất có thể sẽ trở thành đồng đội của Ronaldo trong màu áo Juvetus.

Thần đồng của bóng đá Iraq Mohanad Ali lọt vào tầm ngắn của Juvetus.
Thần đồng của bóng đá Iraq Mohanad Ali lọt vào tầm ngắn của Juvetus.

Sau màn trình diễn ấn tượng tại Asian Cup 2019, tài năng trẻ Mohanad Ali của tuyển Iraq đã trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều CLB tại châu Âu, trong đó có Juventus.

Tại Asian Cup 2019, Mohanad Ali là một trong những cầu thủ gây chú ý nhất của tuyển Iraq. Anh ghi được 2 bàn thắng trong 3 trận, trong đó có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam

Màn trình diễn của Mohanad Ali tại Asian Cup 2019 đã thu hút sự chú ý của đội ngũ tuyển trạch viên của Juventus. Họ đã gửi báo cáo lên ban lãnh đạo để yêu cầu mua chân sút này. Theo đó, phía đội bóng thành Turin sẽ tiến hành gặp người đại diện của chân sút 18 tuổi để đàm phán vào đầu tuần sau.

Một loạt đội bóng khác như FC Midtjylland (Đan Mạch), KRC Genk (Bỉ), Slavia Praha (CH) và Cagliari (Ý) đã gửi lời đề nghị đến CLB chủ quản của Mohanad Ali. Ngoài ra, 2 đại gia của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ là Galatasaray và Fenerbahce cũng tỏ ra rất quan tâm.

CLB Al Shorta nhiều khả năng sẽ không để cho Mohanad Ali ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Tuy nhiên, về lâu về dài, họ khó lòng giữ chân anh. 

Mohanad Ali gắn bó với Al Shorta, đội bóng ở thủ đô Baghdad từ năm 2013 đến nay. Tiền đạo này có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên tại giải Ngoại hạng Iraq vào ngày 26/3/2014 và là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử của Al Shorta khi mới chỉ 13 tuổi và 279 ngày.

Tài năng trẻ này được gọi vào tuyển Iraq vào tháng 12/2017 và đến nay đã ghi được 8 bàn thắng trong 14 trận. Mohanad Ali mới chỉ 18 tuổi nhưng đã có 10 trận khoác áo đội tuyển quốc gia Iraq, ghi được 6 bàn. Trước đó, anh có 5 pha lập công trong màu áo tuyển U16 Iraq chỉ sau bốn trận ra sân.

Mohand Ali kết thúc mùa giải 2018 với Al-Shorta với 17 bàn thắng sau 30 lần ra sân. Mohand Ali trở thành cầu thủ tuyển U14 Iraq năm 2013 ở độ tuổi 13. Anh chính là người ghi bàn hàng đầu tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013 với 6 bàn thắng ở Nam Kinh (Trung Quốc) vào tháng 8/ 2013, giúp U14 Iraq lần lượt đánh bại Singapore, Kuwait và Thái Lan để vào tứ kết.

Tại Giải vô địch AFC U14 năm 2014, cầu thủ đến từ Tây Á giành giải thưởng Vua phá lưới với 6 bàn thắng. Tại Giải vô địch WAFF U16 năm 2015, anh một lần nữa đoạt giải Vua phá lưới với 5 bàn thắng và đội của anh giành chức vô địch.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN