Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:52
RSS

Chuyên gia Thái Lan chỉ ra 3 cái tên của tuyển Việt Nam 'đã ở tầm châu lục'

Chủ nhật, 27/01/2019, 11:23 (GMT+7)

Vô địch AFF Cup 2018, vào đến Tứ kết Asian Cup 2019 và chỉ chịu thất bại sát nút trước ứng cử viên vô địch Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam đã được các chuyên gia bóng đá thừa nhận là "số 1 Đông Nam Á".

Chuyên gia Thái Lan, Đức: Bây giờ Việt Nam mới là Vua Đông Nam Á
Chuyên gia Thái Lan, Đức: Bây giờ Việt Nam mới là Vua Đông Nam Á

Thái Lan đã thất bại ở AFF Cup 2018 và chỉ lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Ngược lại, ĐT Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018 và tiến đến tứ kết Asian Cup 2019. Ấn tượng hơn, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã khiến Nhật Bản gặp khó khăn thực sự ở trận tứ kết Asian Cup 2019 và chỉ chịu dừng bước sau trận thua với tỷ số 0-1.

Chứng kiến màn trình diễn quả cảm của các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á, báo chí Thái Lan ngợi ca “ĐT Việt Nam là đội bóng duy nhất ở Đông Nam Á không sợ Nhật Bản khi đụng đầu đối thủ này”. Chứng kiến thất bại của Thái Lan ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 trong khi Việt Nam gặt hái thành công ở 2 đầu trường này đặc biệt tại sân chơi lớn Asian Cup, Phairat MLee - nhà báo  xứ Chùa vàng, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Zing.vn, thừa nhận, bây giờ Việt Nam mới là số 1 bóng đá khu vực.

“Bây giờ Việt Nam mới là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Các bạn không có gì để tiếc nuối về thất bại trước Nhật Bản bởi các cầu thủ đã nỗ lực hết mình”, Phairat MLee - chuyên gia bóng đá Thái Lan của Fox Sport châu Á đánh giá về màn trình diễn của ĐT Việt Nam trước Nhật Bản.

Cũng như nhiều chuyên gia, theo ông Phairat MLee, đây là thời điểm tốt để hàng loạt cầu thủ Việt Nam “xuất ngoại”. Nhà báo Thái Lan cho rằng, 3 trong số những cầu thủ đủ Việt Nam tầm đá ở các giải đấu lớn như Hàn Quốc và Nhật Bản là Quang Hải  Công Phượng và Đoàn Văn Hậu.

Bên cạnh đó, Đức - quốc gia từng 4 lần vô địch World Cup, đều đánh giá cao sự phát triển "thần tốc" của đất nước hình chữ S. Lần đầu tiên trong lịch sử tại một giải đấu chính thức, đội tuyển Việt Nam thi đấu ngang cơ so với Nhật Bản.

Kênh truyền hình nổi tiếng DW của Đức chia sẻ sự tiếc nuối sau khi ĐT Việt Nam dừng chân ở tứ kết: "Đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc khá tự tin và khiến ĐT Nhật Bản phải gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Thậm chí họ còn có cơ hội dẫn trước khi Trọng Hoàng, Công Phượng, Quang Hải đã tung ra những cú sút. Nhưng thật tiếc bóng không thể đi vào lưới".

"Nếu dứt điểm nắn nót hơn thì có lẽ, trận đấu đã đi theo chiều hướng khác và tỷ số đã không phải là 0-1 cho Nhật Bản. Song bóng đá vẫn là thế và những chiến binh "Samurai Xanh" với đẳng cấp của mình đã biết cách ghi bàn, giành tấm vé vào bán kết Asian Cup 2019".

Xem thêm: Những pha sút của Công Phượng trongn trận gặp Nhật Bản

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN