Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:01
RSS

Cầu thủ đội tuyển Việt Nam được trang chủ AFF Cup gọi là 'hotboy'

Thứ bảy, 20/10/2018, 18:00 (GMT+7)

Một trung vệ nổi tiếng của đội tuyển Việt Nam được trang chủ của AFF Suzuki Cup 2018 gọi là 'hotboy'.

Mới đây, trên trang chủ của AFF Suzuki Cup 2018 đã đăng một bài viết tìm hiểu về biệt danh của các cầu thủ góp mặt tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018. Trong đó, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã được nhắc đến với những biệt danh vô cùng thú vị.

Trong số này, trung vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam Đỗ Duy Mạnh được nhắc tới biệt danh "hot boy".

"Các cầu thủ của  đội tuyển Việt Nam có rất nhiều những cái tên thú vị, và một trong số đó là hậu vệ Đỗ Duy Mạnh. Chàng trai này thường được gọi với biệt danh "hotboy" vì vẻ ngoài đẹp trai của mình".

"Trong khi đó, đồng đội của Duy Mạnh là Phan Văn Đức lại bị gọi là "gầy dơ xương" vì thể hình của tiền đạo này. Một cầu thủ khác là Anh Đức lại có biệt danh là "Đức Eto'o" vì sự tương đồng trong lối chơi của anh với ngôi sao người Cameroon", trang chủ AFF Cup miêu tả.

Đội tuyển Việt Nam được trang chủ AFF Cup đặc biệt quan tâm

Đội tuyển Việt Nam được trang chủ AFF Cup đặc biệt quan tâm. Ảnh: Thanh Niên

Ngoài Việt Nam, nhiều cầu thủ của các ĐTQG khác cũng sở hữu những biệt danh đặc sắc. Có thể kể đến hậu vệ của ĐT Malaysia, Shahrul Saad với tên gọi "Tê giác". Cái tên này xuất phát từ lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm của anh. Bên cạnh đó, còn có "Xác sống" của Timor Leste, Joao Panji, "Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham hay "Thần đồng" Evan Dimas của ĐT Indonesia.

Hiện tại Duy Mạnh cùng các đồng đội đang có chuyến tập huấn hai tuần tại Hàn Quốc, dự kiến, tại xứ Kim chi đội bóng áo đỏ sẽ có 3 trận đấu giao hữu gặp Incheon United (ngày 22/10), Seoul FC (ngày 25/10) và 1 CLB thuộc giải K-League 2 là Seoul E Land FC (ngày 29/10). 

Vào ngày 30/10, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở về Việt Nam để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cũng như chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ trước khi bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018, giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu lên ngôi vô địch.

Xem thêm: CLB HAGL chia tay 2 ngoại binh chuẩn bị ‘nổ bom tấn’?

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN