Thứ ba, 23/04/2024 | 16:24
RSS

Tiền đạo Công Phượng chia sẻ kỷ niệm xúc đồng về AFF Cup

Thứ sáu, 19/10/2018, 15:23 (GMT+7)

Tiền đạo Công Phượng có những chia sẻ vô cùng xúc động về những kỷ niệm AFF Cup khi anh vẫn còn là một cậu bé trong học viện của HAGL JMG.

Như Tin tức thể thao đã cập nhật, tiền đạo Công Phượng và các đồng đội hiện đang có chuyến tập huấn dài ngày tại Hàn Quốc, trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Đây là giải đấu quan trọng, nơi thầy trò HLV Park Hang Seo được gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, khi đội tuyển Việt Nam đang sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng, từng thi đấu thành công tại U23 châu Á và ASIAD 2018.

Trong một chia sẻ mới đây với giới truyền thông, tiền đạo HAGL đã có những chia sẻ xúc động về những kỷ niệm AFF Cup khi anh vẫn còn là một cậu bé trong học viện của HAGL JMG. 

Tiền đạo Công Phượng được đặt nhiều kỳ vọng ở AFF Cup

       Tiền đạo Công Phượng được đặt nhiều kỳ vọng ở AFF Cup. Ảnh: SGGP

"Lúc còn nhỏ, khi vẫn còn ở học viện của HAGL, khi có AFF Cup thì tất cả các cầu thủ đều tập trung ngồi vào phòng TV để xem. Khi Việt Nam giành được chức vô địch năm 2008, tất cả mọi người đều ăn mừng. Và tôi cảm giác rằng khi đó còn sung sướng hơn cả lúc mình đá nữa.

Lần trước được tham dự AFF thì tôi vẫn đang ở Nhật nên không thể về trong các đợt tập huấn. Thế nên đây là lần đầu tiên tôi được tập trung từ đầu chuẩn bị cho giải đấu này. Khi được mang trên mình màu áo của ĐTQG thì tôi cảm giác rằng mình phải có trách nhiệm hơn, và phải làm được điều gì đó cho lá quốc kỳ ở trên ngực", tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam chia sẻ.

Công Phượng cũng gửi lời tri ân đến người hâm mộ và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành cổ vũ của người hâm mộ ở chặng đường sắp tới.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả cả nước, những người đã luôn quan tâm và ủng hộ ĐT. Tôi hy vọng rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục sát cánh cùng cả đội, nếu thắng thì chúng ta cùng nhau ăn mừng, còn nếu có thất bại thì chúng ta cùng chia sẻ và động viên lẫn nhau. Người hâm mộ chính là chỗ dựa tinh thần để chúng tôi tiếp tục cố gắng cho những trận đấu kế tiếp", Công Phượng thổ lộ.


Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN