Thứ năm, 28/03/2024 | 19:52
RSS

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2016: Lệ Hằng trượt top 13

Thứ hai, 30/01/2017, 08:39 (GMT+7)

Miss Universe 2016 vừa công bố 13 thí sinh lọt vòng bán kết đầu tiên. Danh sách có người đẹp của Philippines, Colombia, Mỹ, Kenya, Peru... và vắng mặt Lệ Hằng - đại diện Việt Nam.

Chung kết Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) lần thứ 65 được diễn ra tại thủ đô Manila (Philippines). Mở màn đêm thi là sự xuất hiện của 86 cô gái đại diện cho các quốc gia trong trang phục lộng lẫy. Lệ Hằng - Đại diện Việt Nam xuất hiện cuối cùng, sau người đẹp của nước Venezuela. Ca sĩ biểu diễn ở phần này là Flo Rida.

Miss Universe 2

Chung kết Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) lần thứ 65 có nhiều gương mặt xuất sắc đại diện cho các quốc gia

Sau đó, MC Steve Harvey công bố Top 13 vào bán kết gồm đại diện của Kenya, Indonesia, Mỹ Mexico, Peru, Panama, Colombia, Philippines, Canada, Brazil, Pháp, Haiti, Thái Lan, vắng mặt đại diện Việt Nam - Lệ Hằng. Global Beauties nhận xét Lệ Hằng xinh đẹp và có sự chuẩn bị tốt, song không hề nổi bật trong suốt quá trình thi.

Trước chung kết, Lệ Hằng chỉ được đánh giá cao ở phần thi trang phục dân tộc. Bộ quốc phục mang tên Nàng Mây, lấy ý tưởng từ những chiếc lờ bắt cá được kết lại tạo thành hình hoa sen.

Miss Universe 1

Trang phục dân tộc của Lệ Hằng

Cũng theo kết quả công bố top 13, người đẹp Thái Lan được lọt vào bán kết nhờ sự bình chọn của khán giả. Các người đẹp sẽ lần lượt bước qua vòng thi áo tắm để chọn ra top 9 và trình diễn váy dạ hội để chọn ra 6 người đẹp tiến vào phần thi ứng xử. Sau đó, ban giám khảo chọn top 3 và quyết định người đăng quang. 

Trước chung kết, những thí sinh được dự đoán có nhiều khả năng đăng quang gồm đại diện của Brazil, Thái Lan, Canada, Pháp, Indonesia, Australia, Philippines, UKraine. Trong đó, người đẹp Brazil - Raissa Santana - dẫn đầu bảng xếp hạng của cả trang Missosology và Global Beauties.

 

Lưu Hoài (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hoà nhập với xu hướng thời trang “vừa mới vừa cũ”, Maily Style thử nghiệm phong cách thời trang Y2K trong bộ ảnh mới.