Chủ nhật, 28/04/2024 | 04:13
RSS

Cảnh giác thông tin giả mạo kêu gọi giúp bệnh nhân nghèo để chiếm đoạt tiền từ thiện

Thứ hai, 11/03/2024, 16:46 (GMT+7)

Nhiều trang mạng xã hội, hội nhóm ở Đà Nẵng chia sẻ thông tin kêu gọi giúp đỡ một bệnh nhân nghèo đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và không có kinh phí điều trị. Tuy nhiên trường hợp này là hoàn toàn không có thật.

Cảnh giác thông tin giả mạo kêu gọi giúp bệnh nhân nghèo để chiếm đoạt tiền từ thiện

Thông tin giả mạo kêu gọi giúp đỡ bệnh nhân nghèo để chiếm đoạt tiền từ thiện. Ảnh chụp màn hình

Những ngày vừa qua, trên các trang mạng xã hội và hội nhóm ở Đà Nẵng xuất hiện hàng loạt bài đăng và chia sẻ với nội dung kêu gọi giúp đỡ một sinh viên quê Quảng Ngãi đang học ở Đà Nẵng trên đường về quê thăm người cha mắc ung thư giai đoạn cuối thì gặp tai nạn thương tâm. Hiện bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và không có kinh phí chữa trị, rất cần sự chung tay và hỗ trợ của cộng đồng.

Phía dưới bài đăng là số tài khoản nhận giúp đỡ và hình ảnh chụp một bệnh nhân (được cho là sinh viên gặp nạn) cùng người đàn ông cho là bố của sinh viên trên. Bài đăng với nội dung này được chia sẻ nhanh chóng khắp các hội nhóm. Bên dưới các bài đăng và bài chia sẻ, có nhiều tài khoản ảo vào "bình luận mồi" đã chuyển khoản giúp đỡ. Không ít cư dân mạng cũng bình luận tỏ ý muốn giúp đỡ.

Cảnh giác thông tin giả mạo kêu gọi giúp bệnh nhân nghèo để chiếm đoạt tiền từ thiện

Hình ảnh được sử dụng trong bài chia sẻ trên mạng xã hội là giả mạo. Ảnh: Báo Tuổi trẻ Online

Liên quan đến thông tin trên, chia sẻ với PV Báo Công an nhân dân, ông Nguyễn Đình Quốc, Phó Trưởng Phòng công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hoàn toàn không có trường hợp bệnh nhân nào như vậy tại bệnh viện.

Theo ông Quốc, những ngày vừa qua, có nhiều cuộc gọi đến Phòng Công tác xã hội của bệnh viện để xác minh trường hợp sinh viên bị tai nạn giao thông nhưng có hoàn cảnh khó khăn như trên. Tuy nhiên, qua xác minh làm rõ, Bệnh viện Đà Nẵng khẳng định không có bệnh nhân nào có hoàn cảnh như vậy. Do đó, trang Facebook Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã đăng bài cảnh báo để người dân tránh bị lợi dụng.

Ông Quốc cũng cho biết thêm, vào cuối năm 2023, trên một số trang, mạng xã hội cũng đã xuất hiện bài viết đưa thông tin và hình ảnh về hoàn cảnh thương tâm tương tự, đồng thời kêu gọi quyên góp... Nhưng trên thực tế đó cũng chỉ là một trong những chiêu trò lừa đảo.

Qua trường hợp này, Phó Trưởng Phòng công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên cảnh giác trước các thông tin này. Trước khi muốn giúp đỡ một bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nào, hãy liên hệ đến Phòng Công tác xã hội của bệnh viện được cho là có hoàn cảnh trên. Phòng Công tác xã hội sẽ có chức năng xác minh hoàn cảnh, chi phí điều trị và kết nối nhà hảo tâm giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại