Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:57
RSS

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ

Thứ ba, 21/07/2020, 07:40 (GMT+7)

Trung tâm khí tượng thủy văn cảnh báo người dân có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất cấp độ 1 ở vùng núi Bắc Bộ trong hôm nay, 21/7.

Sự kiện:
thời tiết

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ

Cảnh báo lũ quét vùng núi Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông báo hôm nay, 21/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng vùng núi và trung du có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng.

Cụ thể:

- Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 22/7, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

- Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Yên Bái. Đặc biệt, nguy cơ cao ở các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

- Trung Bộ tiếp tục nắng nóng do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ C từ 11-16 giờ. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  Chỉ số tia UV hôm nay, 21-7, ở Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

- Tây Nguyên trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi  hơn 33 độ C.

- Nam Bộ trời nhiều mây, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN