Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:37
RSS

Căng mình trong đêm khống chế thành công đám cháy tại Thanh Trì

Thứ bảy, 13/06/2020, 10:32 (GMT+7)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h40 ngày 12/6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở khu vực nhà kho của một cơ sở nằm trên địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Khoảng 00 giờ 30 phút, ngày 13/6, sau nỗ lực dập lửa của hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), đám cháy tại kho nhà xưởng nằm trong Viện điều tra quy hoạch rừng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì đã cơ bản được khống chế.

Sau đó, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước, đề phòng ngọn lửa bùng cháy trở lại. Hiện vẫn chưa có thống kê thiệt hại.

Thông tin ban đầu vụ việc bắt đầu xảy ra vào khoảng 22h40 ngày 12/6. Vào thời điểm trên, một đám cháy lớn kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét xảy ra tại khu vực nhà xưởng sát bên Viện Điều tra, quy hoạch rừng trên địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Căng mình xuyên đêm khống chế thành công đám cháy tại Thanh Trì (Hà Nội)

Căng mình xuyên đêm khống chế thành công đám cháy tại Thanh Trì (Hà Nội)
Hiện trường vụ cháy Ảnh: TTXVN & Tuổi Trẻ

Được biết, đám cháy bắt nguồn từ một nhà xưởng sát khu vực Viện Điều tra, quy hoạch rừng, sau đó lan rộng ra các khu vực khác. Những người chứng kiến nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong đám cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CS  PCCC&CNCH cùng Công an cơ sở, dân quân tự vệ và người dân đã khẩn trương đến hiện trường. Trong gần 2 tiếng đồng hồ, khoảng 10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai các phương án khoanh vùng, chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và di chuyển tài sản, đồ đạc đến nơi an toàn.

Được biết khu xưởng rộng khoảng 200m2, xung quanh được quây kín bằng tấm tôn. Đến 00h15 ngày 13/6, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN