Thứ ba, 16/04/2024 | 18:14
RSS

Cẩn trọng khi mua quạt điều hòa mùa nóng kẻo 'tiền mất tật mang'

Thứ sáu, 06/07/2018, 14:15 (GMT+7)

Hiện nay, quạt điều hòa không chỉ được bán tại các trung tâm điện máy lớn mà quạt điều hòa còn được bán nhiều trên các trang mạng xã hội, tại nhiều cửa hàng điện dân dụng.

Theo khảo sát của Phóng viên Chất lượng Việt Nam tại thị trường Hà Nội quạt điều hòa đang là sản phẩm chống nóng bán chạy nhất kể từ đầu mùa hè đến nay.

Ông Lê Anh Tuấn đại diện hệ thống siêu thị điện máy Tuấn Trần cho biết, lượng quạt điều hòa bán ra tại đơn vị này khoảng nửa tháng nay tăng cao, gấp 3 lần thời điểm trước đó.

“Tuy đây không phải là sản phẩm nhưng bán rất chạy bởi với quạt có khả năng làm nhiệt độ hạ khoảng 10 độ C những ngày nắng nóng. Cùng với đó, loại quạt này không chỉ thích hợp cho các gia đình mà còn là sản phẩm được nhiều nhà hàng, công sở sử dụng. Với đa dạng công suất, quạt điều hòa được sẽ tiếp tục là sản phẩm bán chạy hàng đầu trong thời gian tới”, ông Tuấn cho hay.

Quạt điều hòa (hay còn gọi là máy làm mát không khí) là thiết bị làm mát không khí bằng hơi nước có chức năng làm mát không khí tức thời, tiết kiệm điện và an toàn. Quạt điều hòa bên trong có một tấm làm mát, một máy bơm và hệ thống quạt. Hệ thống quạt có động cơ lớn được thiết kế đặc biệt, giúp hút không khí nóng từ môi trường bên ngoài vào.

Máy bơm có công dụng bơm nước làm ướt tấm làm mát để khi không khí đi qua tấm làm mát này sẽ bị hấp thụ nhiệt, hạ nhiệt độ của không khí xuống. Sau đó không khí lạnh được thổi ra ngoài làm giảm nhiệt độ của môi trường xung quanh.


Quạt điều hòa. Ảnh: Internet

Hiện nay, quạt điều hòa không chỉ được bán tại các trung tâm điện máy lớn mà quạt điều hòa còn được bán nhiều trên các trang mạng xã hội tại nhiều cửa hàng điện dân dụng.

Trên trang mạng xã hội Facebook, quạt điều hòa được rao bán với giá khá rẻ, chỉ từ 2 triệu đồng/chiếc. Tuy nhiên, theo ông Lê Anh Tuấn khi trao đổi với VietQ thì quạt điều hòa chính hãng dù công suất nhỏ nhất cũng phải từ 3 triệu trở lên. Do đó, những loại quạt dưới 3 triệu có thể hàng nhái, hàng kém chất lượng.

“Để không mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng người tiêu dùng có thể sử dụng dấu hiệu phân biệt đơn giản nhất chính là dấu hợp quy (CR) được nhà sản xuất gắn trên thân sản phẩm".

Bên cạnh những ưu điểm như giá rẻ, thuận tiện trong di chuyển, tiết kiệm điện năng… thì sự thật quạt điều hòa cũng có rất nhiều nhược điểm mà người dùng cần cân nhắc trước khi chọn mua.

Quạt điều hòa tiêu tốn rất nhiều nước và phải tiếp nước vào quạt liên tục. Bởi, để làm mát căn phòng, quạt điều hòa cần một lượng nước lớn để hoạt động. Theo thông số của nhà sản xuất, các bình chứa 20 lít có thể sử dụng từ 4-8 giờ liên tục. Còn trong trường hợp khi không còn nước trong khay đựng, quạt điều hòa sẽ trở thành một chiếc quạt điện thông thường.

Đi cùng với sự tồn tại của khay đựng nước, người dùng cũng cần phải kiểm tra lau rửa thường xuyên để tránh việc bộ phận này biến thành nơi ẩm mốc, tụ mùi hoặc chỗ cho muỗi sinh sôi. 

Một nhược điểm nữa làm người dùng khó chịu đó là tiếng ồn của quạt điều hòa. Đáng chú ý, quạt điều hòa càng có công suất lớn thì tiếng ồn càng to, theo Vietnamnet.

Với những gia đình có trẻ nhỏ, khi sử dung quạt đều hòa, bác sĩ Đào Nhật Quyên ( Phòng khám Eva) khuyến cáo, bố mẹ nên điều chỉnh gió quạt ở mức thấp và không để quạt thổi trực tiếp vào người bé. 

Các bạn nên cân nhắc kĩ càng giữa quạt điều hòa và điều hòa khi mua nhờ các tiêu chí dưới đây:


Xem thêm: Một thợ lặn tử nạn khi đang vào hang giải cứu đội bóng Thái Lan

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC