Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:57
RSS

Can ngăn nhóm côn đồ đuổi đánh con trai, cha bị siết cổ t.ử v.ong

Thứ bảy, 22/06/2019, 10:01 (GMT+7)

Trong lúc chạy ra can ngăn nhóm côn đồ đuổi đánh con trai vì mâu thuẫn 'nhìn đểu' ở quán nhậu, cha bị siết cổ đến tử vong.

Can ngăn nhóm côn đồ đuổi đánh con trai, cha bị siết cổ tử vong
Hiệp và Khá tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐ

Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ Lê Khá (SN 1999) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990) - ngụ cùng ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang - về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Hùng Em (SN 1977, ngụ cùng xã Châu Phong).

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 17/6, Hiệp và Khá cùng 4 người bạn đến nhậu tại một quán ở ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu Phong. Đến khoảng 20h30 phút cùng ngày, cả nhóm kêu tính tiền.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Khang (SN 1996, con trai ông Em) cùng vợ là chị Trần Thị Tú Nương (SN 1992) và 3 người bạn của anh Khang bước vào quán kêu đồ nhậu. Chủ quán nói hết đồ nhậu, sắp đóng cửa nên nhóm của anh Khang định ra về.

Sau đó, một người trong nhóm của Hiệp và Khá mời anh Khang uống ly bia nhưng anh này từ chối không uống. Lúc này, anh Khang liếc nhìn qua Khá nhưng bị gã cho rằng "nhìn đểu". Thấy vậy, nhóm Khang bỏ ra về trước.

Ngay sau đó, Hiệp cùng Khá lên xe máy đuổi theo nhóm anh Khang và dùng mũ bảo hiểm đánh Khang nhưng được mọi người can ngăn. Thấy chồng bị đánh, chị Nương chạy về nhà cách đó 50m báo cho ông Em ra can ngăn.

Khi chạy ra, ông Em bị Khá cầm cây đánh vào đầu. Được những người xung quanh can ngăn, ông Em quay về nhà. Tuy nhiên, Khá và Hiệp tiếp tục truy đuổi ông Em. Khi đuổi kịp, Khá nhảy xuống siết cổ, còn Hiệp dùng tay đấm ông này.

Đến khi mọi người vào can ngăn thì ông Em đã bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi biết tin ông Em chết, Hiệp và Khá đã đến cơ quan công an đầu thú. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Em chết là do ngạt cơ học vì bị chèn cổ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN