Thứ năm, 25/04/2024 | 08:51
RSS

Bắt anh trai nghi siết cổ em gái 15 tuổi tử vong ở Điện Biên

Thứ sáu, 26/04/2019, 13:59 (GMT+7)

Lò Văn Biên (SN 1999) là đối tượng không nghề nghiệp, lang thang, nghiện ma túy nặng, đã bị bắt vì nghi siết cổ em gái 15 tuổi đến chết.

Ông Cà Văn Lả - Chủ tịch UBND xã Quài Tở cho Dân Việt biết: “Đối tượng Lò Văn Biên sau khi giết chết em gái là L.T.C đã cầm dao lẩn trốn vào rừng. Sau nhiều giờ truy lùng, khoảng 11h, cơ quan công an đã bắt được Lò Văn Biên khi  đang lẩn trốn tại khu vực nghĩa địa bản Đứa, xã Quài Tở”.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng để điều tra vụ án Được biết, đối tượng Lò Văn Biên nghiện ma túy, nhưng chưa có tiền án, tiền sự. Đối tượng thuộc diện theo dõi tại địa phương.

Ông Cà Văn Lả cho biết: “Gia đình Lò Văn Biên thuộc diện hộ nghèo, bố mất sớm, mẹ đi bước nữa. Khi xảy ra vụ án, bố dượng của Lò Văn Biên đi uống rượu, không ở nhà, mẹ đi làm thuê ở Hải Dương. Em L.T.C học hết lớp 8, phải bỏ học ở nhà phụ giúp bố mẹ”.

Bắt anh trai nghi siết cổ em gái đang học lớp 9 đến chết ở Điện Biên
Chân dung đối tượng Biên. Ảnh: Lao Động

Trước đó, koảng 12h30 trưa 25/4, UBND xã nhận được tin báo về việc phát hiện xác thiếu nữ bị siết cổ bằng khăn chết trên giường tại nhà ở bản Món. Danh tính nạn nhân được xác định là L. T. C, sinh năm 2004

 Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Quài Tở đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an huyện truy tìm đối tượng giết người. Theo chính quyền xã, trước khi bỏ trốn khỏi địa bàn, đối tượng Biên lên cơn nghiện, xin tiền em gái, nhưng em gái không đồng ý, nên có thể đã ra tay sát hại.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN