Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:52
RSS

Căn bệnh khiến đạo diễn Khải Hưng mù một mắt đáng sợ thế nào?

Thứ năm, 31/10/2019, 09:38 (GMT+7)

Mới đây tại buổi họp báo ra mắt phim Sinh tử do NSND Khải Hưng đạo diễn, Giám đốc VFC Đỗ Thanh Hải chia sẻ, vị đạo diễn 71 tuổi này bị gút, tiểu đường, làm xong phim này ông đã mù một mắt.

Giai đoạn đang quay phim Sinh tử vài tháng trước, đạo diễn Khải Hưng phát hiện thị lực giảm. Đi khám, bác sĩ chẩn đoán ông bị xuất huyết giác mạc. Sau khi được kê đơn, uống thuốc, ông thấy tình hình khả quan hơn nhưng lại quên tái khám vì mải làm phim mới.

Căn bệnh khiến đạo diễn Khải Hưng bị mù một mắt là kẻ giết người đe doạ hơn 5 triệu người Việt - Ảnh 2.
Đạo diễn Khải Hưng

Đến khi quay lại bệnh viện, thị lực mắt phải của ông giảm xuống ở mức 0 do sẹo phủ kết mạc. Bác sĩ thậm chí cảnh báo hiện tượng này có thể lây lan sang mắt trái. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, vị đạo diễn cá tính này vẫn tỏ ra lạc quan.

Các chuyên gia y tế cho biết, xuất huyết đáy mắt, xuất huyết giác mạc, võng mạc, tăng nhãn áp, đục thuỷ tinh thể dẫn đến mù loà... là những biến chứng nghiêm trọng về mắt của bệnh tiểu đường.

GS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam cho biết ước tính cứ 20 người trưởng thành thì có một bị tiểu đường. Điều đáng lo ngại là nhiều người không biết mình mắc bệnh, khi phát hiện bệnh thì bệnh đã được vài năm. Đây là nguyên nhân thứ ba gây tử vong ở Việt Nam với gần 5 triệu người mắc, theo thống kê mới nhất của Hội này.

Tiểu đường gây nhiều biến chứng, từ tim mạch, bàn chân, mắt, thận, thần kinh... Trong đó, với biến chứng về mắt còn có thể khiến bệnh nhân bị mù loà. Thậm chí, biến chứng mắt do tiểu đường là một trong những nguyên nhân gây mù lòa hàng đầu trên thế giới

Căn bệnh khiến đạo diễn Khải Hưng bị mù một mắt là kẻ giết người đe doạ hơn 5 triệu người Việt - Ảnh 3.

Những biến chứng phổ biến là tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và bệnh võng mạc (như xuất huyết). Các biến chứng này diễn tiến không rầm rộ, thậm chí âm thầm nên người bệnh khó nhận biết. Hầu hết đều được phát hiện ở giai đoạn muộn khi đã tổn thương thị lực.

Nếu tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể có thể điều trị với tiên lượng phục hồi thị lực tốt, thì bệnh võng mạc đái tháo đường phức tạp hơn, mức độ đáp ứng điều trị kém hơn nếu phát hiện ở giai đoạn muộn.

Khoa Mắt, Bệnh viện 108 cho hay tại Việt Nam, khoảng 20% những người mắc tiểu đường có biến chứng ở mắt với các mức độ khác nhau. Riêng bệnh võng mạc đái tháo đường xảy ra trong 90% các trường hợp tiểu đường tiến triển sau 10-15 năm.

Nguyên nhân của bệnh này do lượng glucose trong máu (đường huyết) quá cao trong thời gian dài, chặn các mạch máu li ti nuôi dưỡng sức khỏe của võng mạc. Mắt của người bệnh cố gắng tạo các mạch máu mới, trong khi những mạch máu này không phát triển như bình thường. Hậu quả là chúng gây ra xuất huyết và tràn dịch vào trong võng mạc, có trường hợp gây ra tình trạng phù điểm vàng, làm mờ tầm nhìn.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu bệnh nhân thấy các dấu hiệu sau nên đi khám ngay, có thể là triệu chứng bệnh võng mạc do tiểu đường:

- Thỉnh thoảng mắt bị mất khả năng nhận biết màu sắc;

- Cảm thấy mắt bị mờ thoáng qua;

- Đôi khi mắt sẽ nhìn thấy các đốm đen hoặc các chớp sáng;

- Mắt thường bị nhòe mỗi khi đọc sách báo hoặc lái xe...

Bệnh tiểu đường có các dấu hiệu cảnh báo như thường đói và mệt mỏi, đi tiểu nhiều hơn và luôn thấy khát, nhìn mờ, miệng khô ngứa da... Xét nghiệm máu định kỳ là cách sớm và đơn giản nhất phát hiện bệnh tiểu đường.

Để phòng bệnh, người dân cần có lối sống lành mạnh, vận động thể lực, ăn nhiều rau xanh và chất xơ, giảm tinh bột, hạn chế thức ăn chiên xào, không ngồi quá nhiều, giảm stress...

Với người bệnh, các bác sĩ khuyên cần tuân thủ nghiêm ngặt chế độ điều trị, không bỏ thuốc, không dùng các loại thuốc ngoài khuyến cáo hay chỉ định của nhân viên y tế, kiểm soát tốt đường huyết, huyết áp, mỡ máu, hạn chế thức uống có cồn hoặc hút thuốc để phòng ngừa biến chứng mắt.

T.Nguyên
Theo Gia đình&Xã hội