Thứ năm, 25/04/2024 | 08:43
RSS

Campuchia chốt độ tuổi dự SEA Games 32 môn bóng đá nam

Chủ nhật, 05/02/2023, 10:32 (GMT+7)

Mới đây, Ban tổ chức SEA Games 32 đã ra thông báo về độ tuổi môn bóng đá nam tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32.

Theo nhiều nguồn tin, trong tuần tới, VFF sẽ công bố danh tính tân HLV tuyển Việt Nam (nhiều khả năng sẽ kiêm nhiệm luôn tuyển U23 Việt Nam).

Trong năm 2023 này, U22 Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng SEA Games 32 được tổ chức vào tháng 5 tới tại Campuchia. Trong khi tuyển quốc gia Việt Nam đặt mục tiêu tiến xa ở giải vô địch châu Á và góp mặt ở vòng loại cuối World Cup 2026.

Ít tuần tới, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu U23 Doha Cup tại Qatar, quy tụ 8 đội mạnh của châu Âu và châu Á như U23 Croatia, U23 Qatar, U23 Hàn Quốc, U23 Ả Rập Xê Út, U23 UAE, U23 Uzbekistan, U23 Thái Lan.

Campuchia chốt độ tuổi dự SEA Games 32 môn bóng đá nam
U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 vào tháng 5 tới

Ngày 3/2, Ban tổ chức SEA Games 32 cũng đã công bố điều lệ của môn bóng đá. Theo đó, các đội bóng sẽ sử dụng các cầu thủ U22 sinh từ ngày 1/1/2001 trở về sau.

Cũng theo nước chủ nhà Campuchia, mỗi đội chỉ được bổ sung thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi, thay vì 3 cầu thủ như các kỳ đại hội vừa qua. Môn bóng đá nam của SEA Games 32 sẽ khởi tranh từ ngày 29/4.

Bên cạnh đó, tờ Titan Sport của Trung Quốc mới đây đưa tin, ASIAD 19 cũng đã lên phương án áp dụng lứa tuổi U24 kèm 3 cầu thủ quá tuổi. Với quyết định này, các đội bóng được phép sử dụng cầu thủ sinh năm 1999 trở lại.

Điều này khiến bóng đá Việt Nam có thể sử dụng những cầu thủ nòng cốt như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh (cùng 1999) hay Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 2000) ở giải đấu tới tại ASIAD.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại