Thứ tư, 24/04/2024 | 01:30
RSS

Cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 1 phượt thủ người Trung Quốc đi xuyên Việt

Thứ bảy, 08/02/2020, 11:42 (GMT+7)

Sáng 8/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh phối hợp cùng Công an TP Hà Tĩnh vừa cách ly một du khách Trung Quốc vào thuê nhà nghỉ trên địa bàn để lưu trú.

Theo NLĐ, vào khoảng hơn 21 giờ 50 phút tối ngày 7/2, lực lượng chức năng nhận thông tin của Khách sạn Đại Nam (đóng trên địa bàn xóm mới, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) có một du khách là người Trung Quốc vào xin lưu trú. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để xác minh.

Bước đầu, nam thanh niên có tên Zhou Jie (SN 1996, trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) cho biết mình là một phượt thủ bằng xe đạp đi từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh từ ngày 30/1/2020.

Qua kiểm tra dịch tễ học ban đầu, cho thấy Zhou Jie vẫn tỉnh táo, hơi mệt do đạp xe quãng đường dài, không có biểu hiện sốt. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm virus corona, Zing cho hay.

Cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 1 phượt thủ người Trung Quốc đi xuyên Việt
Nam phượt thủ Trung Quốc (áo cam). Ảnh: Zing

Ngành chức năng Hà Tĩnh thống kê địa phương này có 15 người có biểu hiện ho, sốt và được cách ly, theo dõi tại các bệnh viện, cũng như lấy mẫu để gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm nCoV. Đến nay, có 10 người có kết quả âm tính với virus corona, 5 trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Trong khi đó, thị xã Kỳ Anh đang theo dõi, giám sát 85 người, trong đó có 52 người Trung Quốc là lao động các nhà thầu về quê ăn Tết sau khi trở lại chưa được công ty tiếp nhận và đang lưu trú trên địa bàn.

Lực lượng chuyên trách thị xã Kỳ Anh đã phun khử trùng tại tất cả các điểm lưu trú, khách sạn, trường học, trạm y tế, bệnh viện… Khách lưu trú được kiểm tra thân nhiệt hàng ngày và được yêu cầu hạn chế di chuyển đến khu vực đông người.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN