Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:18
RSS

Cách ly 135 người tiếp xúc với thanh niên tham gia dạy giáo lý nhiễm Covid-19

Thứ bảy, 14/03/2020, 07:29 (GMT+7)

Lực lượng chức năng TP HCM đã cách ly 135 người tiếp xúc trực tiếp với thanh niên tham gia dạy giáo lý nhiễm Covid-19.

Cách ly 135 người tiếp xúc với thanh niên tham gia dạy giáo lý nhiễm Covid-19

Khu vực nhà của "bệnh nhân 45". Ảnh: VNE

Tối 13/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết, nam thanh niên 25 tuổi làm cho công ty thiết bị vệ sinh cao cấp nước ngoài, trụ sở tại quận 1, đồng thời tham gia giảng dạy một lớp giáo lý ở nhà thờ đã nhiễm covid-19 sau khi tiếp xúc với "bệnh nhân 34". Đây là "bệnh nhân 45" của Việt Nam

Sau khi có thông tin về nam bệnh nhân ở Tân Bình dương tính với virus SARS-CoV-2, lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh nhanh chóng khử khuẩn đồng thời tổ chức cách ly những trường hợp có tiếp xúc với người bệnh.

Cụ thể, lực lượng chức năng khử khuẩn con hẻm đường Bành Văn Trân và nhà thờ sát nhà nam bệnh nhân nhiễm Covid-19 và cách ly 135 người có tiếp xúc trực tiếp.

Trong đó, có 6 người thân sống cùng nhà, 9 người sống tại 2 nhà bên cạnh, 6 người tiếp xúc gần (nhóm học giáo lý), một người khác tiếp xúc khi uống cà phê với bệnh nhân và 5 đồng nghiệp.

Các trường hợp tiếp xúc gần được chuyển đến khu cách ly tập trung tại huyện Củ Chi. Đối với 41 nhân viên công ty ở quận 1, TP đã lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly.

Trước đó, sau khi nắm được thông tin về "bệnh nhân 34" là nữ doanh nhân ở Bình Thuận, anh này đã đến trung tâm y tế thông báo tối 3/3 đã ăn và làm việc với vợ chồng "bệnh nhân 34" gần 30 phút.

Cơ quan y tế đánh giá nam thanh niên có nguy cơ nhiễm nCoV rất cao nên đưa vào cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn nơi sinh hoạt... Đêm 12/3, kết quả xét nghiệm của nam thanh niên là dương tính. Đến chiều nay 13/3, Viện Pasteur TP HCM tiếp tục xác định bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN