Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:10
RSS

Cách chức Phó chủ tịch HĐND khai man tuổi mẹ để trục lợi

Thứ tư, 25/10/2017, 07:08 (GMT+7)

Phó chủ tịch HĐND xã Thạch Điền nhận hình thức kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng do có hành vi gian dối để trục lợi tiền trợ cấp chính sách.

Cách chức Phó Chủ tịch HĐND khai man tuổi mẹ để trục lợi

Trước khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Thế Hệ giữ chức Phó chủ tịch HĐND xã Thạch Điền

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Thế Hệ, Phó chủ tịch HĐND xã Thạch Điền khai man tuổi của mẹ đẻ để trục lợi tiền trợ cấp chính sách cho người cao tuổi, tối ngày 24/10, ông Nguyễn Quốc Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thạch Hà vừa thi hành quyết định kỷ luật đối với ông Hệ.

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh về việc ông Nguyễn Thế Hệ khai man tuổi của mẹ để trục lợi tiền trợ cấp chính sách dành cho người cao tuổi, UBKT Huyện ủy Thạch Hà đã tiến hành kiểm tra và đưa ra quyết định kỷ luật.

Theo đó, ông Hệ bị kỷ luật vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn để khai man tuổi mẹ ruột là bà Hoàng Thị Thao để trục lợi tiền trợ cấp chính sách dành cho người cao tuổi trong vòng 6 năm với số tiền lên đến hơn 14 triệu.

Qua những sai phạm trên, ông Hệ bị cách chức Đảng ủy viên trong 2 nhiệm kỳ (2010 – 2020), cách chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự, kiêm công tác chính sách xã hội xã Thạch Điền.

Bên cạnh đó, sau khi tiến hành các nội dung kỷ luật về Đảng, UBKT sẽ xem xét kỷ luật tại chính quyền.

Ngoài ra, một số cán bộ của xã Thạch Điền cũng phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách vì để xảy ra sai phạm liên quan đến việc ông Hệ làm giấy khai tử cho mẹ.

Cách chức Phó Chủ tịch HĐND khai man tuổi mẹ để trục lợi 1

Quyết định truy thu số tiền trợ cấp hơn 14 triệu đồng đối với ông Nguyễn Thế Hệ

Danh sách các cán bộ này bao gồm: ông Hoàng Hữu Thanh, Phó chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Bá Thường, Phó chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2010 – 2015), bà Nguyễn Thị Thanh Hảo, công chức Kế toàn ngân sách xã Thạch Điền.

Bên cạnh đó, tập thể Ban thường vụ Đảng ủy xã Thạch Điền cũng nhận hình thức kỷ luật khiển trách vì buông lỏng vài trò chỉ đạo để xảy ra vụ việc.

Như Đời sống Pus đã đưa tin, vào năm 2011, xã Thạch Điền tổ chức làm hồ sơ cho các cụ trên 80 tuổi để hưởng trợ cấp xã hội.

Trong thời gian này, ông Hệ hiện giữ chức vụ Xã đội trưởng kiêm cán bộ chính sách xã Thạch Điền đã thực hiện sửa năm sinh của mẹ đẻ là bà Hoàng Thị Thao trong sổ hộ khẩu từ sinh năm 1939 thành sinh năm 1930.

Sau khi sửa năm sinh, bà Thao từ 72 tuổi được tăng thêm 9 tuổi thành 81 tuổi và nghiễm nhiên có tên trong danh sách các cụ hưởng chế độ trợ cấp của xã theo quy định.

Sau khi được con trai thay đổi tuổi, bà Thao được hưởng chế độ bảo trợ từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2017 với số tiền 270.000 đồng/ tháng. Tổng thời gian hưởng chế độ sai của bà Thao là 75 tháng với số tiền lên đến hơn 14 triệu đồng. Việc nhận tiền trợ cấp cũng được đích thân ông Hệ cầm sổ của mẹ đi nhận hộ.

Sang đến năm 2017, chế độ bảo trợ xã hội được xã Thạch Điền chuyển cho bưu điện quản lý và chi trả. Nhận thấy có nhiều điểm bất thường nên một nữ nhân viên bưu điện đã phản ánh với xã. Sau đó vụ việc mới được phát hiện.

Sau khi bị phát hiện có hành vi gian dối, ông Nguyễn Thế Hệ đã chỉ đạo cho kế toán xã thực hiện làm giấy khai tử cho mẹ đẻ mình. Đồng thời làm giấy đề nghị thôi trả chế độ bảo trợ xã hội cho mẹ từ tháng 4/2017.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN