Thứ năm, 28/03/2024 | 19:55
RSS

Cách chữa ong đốt không đau, không cần dùng thuốc

Thứ ba, 02/06/2020, 13:53 (GMT+7)

Ong chích, tưởng rằng là vấn đề đơn giản nhưng chỉ vài ngày sau đó vết chích của bạn dần dần có những biểu hiện khó chịu, nặng hơn có thể gây nên nhiễm trùng.

Cách chữa ong đốt không đau, không dùng thuốc
Cách chữa ong đốt không đau, không dùng thuốc. Ảnh Internet

Vậy làm cách nào để giảm thiểu tối đa hậu quả của ong chích gây ra, hãy cùng tham khảo những mẹo dân gian dưới đây cùng mình nhé.

Tinh dầu oải hương

Chỉ cần thoa một vài giọt tinh dầu lên vùng bị ong đốt, các bạn sẽ cảm thấy giảm đau nhức hơn bao giờ hết. 

Ngoài ra, tinh dầu hoa oải hương còn giúp các bạn được ngăn chặn vết thương, ngăn chặn sự sưng tấy. Bất đắc dĩ không có tinh dầu hoa oải hương thì các bạn cũng có thể sử dụng loại tinh dầu trung tính nào để bôi vào da.

Lấy kim ra Khi bị ong mật chích, mũi kim dính vào da tiếp tục bơm chất độc trong vài phút. Vì thế, cần lấy kim ra càng nhanh càng tốt, tránh để còn lại ngòi bên trong vết đốt, nó sẽ làm vết đốt phù nề và lâu khỏi hơn. Để lấy kim ra, bạn có thể dùng móng tay hoặc nhíp để gắp ra. 

Khoai sọ

Khoai sọ cũng có tác dụng chữa ong đốt rất hiệu quả, cách làm lại rất đơn giản nữa. Ngay sau khi bị ong đốt, hãy bình tĩnh lấy nọc độc ra và cắt miếng củ khoai sọ xát vào vết đốt.

Làm hỗn hợp muối nở

Trộn muối nở với nước, đắp hỗn hợp lên da và để cho khô. Cách này có thể giúp hút nọc độc ra nếu được áp dụng nhanh, ngoài ra còn giúp giảm đau và sưng.

Dùng giấm táo

Giấm táo có khả năng giảm đau và trị viêm vết thương do bị côn trùng cắn.Khi xoa lên vùng bị đốt, da sẽ cảm thấy không ngứa và dễ chịu hơn. Cần áp dụng cách này 2 lần/ ngày để vết thương hết đau và loại bỏ các chất độc.

Lá phù dung

Lấy lá phù dung rửa sạch, sau đó giã nát, thêm một chút muối rồi đắp lên vết thương cũng có tác dụng giảm sưng đau rất hiệu quả.

Thoa mật ong lên vết ong đốt

Dùng ngón tay hoặc bông gòn chấm một chút mật ong lên vết ong đốt. Mật ong từ được sử dụng từ xa xưa nhờ đặc tính kháng khuẩn của nó.

Dùng hành tím

Trong hành tím có tác dụng loại bỏ nọc độc và giảm sưng tấy chỗ bị đốt. Cắt một vài lát hành chà nhẹ lên khu vực bị ong đốt và cứ lặp lại cách thức này đến khi vết thương dịu hẳn.

Sau khi lấy kim ra, bạn rửa sạch những chỗ có vết chích bằng xà phòng và nước ấm hoặc dung dịch sát trùng.

Để giảm sưng đến mức tối thiểu và giúp vết thương mau lành, sau khi rửa sạch những chỗ có vết chích, bạn phải tiếp tục đắp khăn lạnh hay túi chườm đá lên vùng bị đốt để làm giảm đau và giảm sưng.

Dùng lá chuối

Nhai hoặc vò nát một chút lá chuối, lấy nước bôi lên vết thương. Cách này chắc chắn sẽ làm bạn dễ chịu hơn rất nhiều.

Trên đây là một số phương pháp chữa ong chích hiệu quả, các bạn hãy bình tĩnh xử lý khi không may bị ong tấn công nhé.

Trúc An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN