Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:56
RSS

Các sự kiện ngoài trời chào đón năm mới 2023 tại Hà Nội và TP.HCM

Thứ sáu, 30/12/2022, 13:46 (GMT+7)

Tại TP.HCM và Hà Nội sẽ diễn ra nhiều hoạt động ngoài trời để chào đón năm mới 2023.

Chợ vùng cao ngày Tết chào Xuân 2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các hoạt động Chào Xuân 2023 diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm giới thiệu những nét văn hóa đầu Xuân mới qua ẩm thực, nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc.

Các sự kiện ngoài trời chào đón năm mới 2023 tại Hà Nội và TP.HCM

Đồng bào các dân tộc với các trò chơi dân gian tại Phiên chợ vùng cao. (Ảnh: Hoàng Tâm)

Các hoạt động Chào Xuân 2023 sẽ diễn ra từ ngày 31/12/2022 đến ngày 2/1/2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Chợ vùng cao ngày Tết hứa hẹn sẽ thu hút du khách với hoạt động xuống chợ, vui chơi, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, ẩm thực, sản vật của đồng bào Mông, Dao, Tày, Kháng…

Giải bán Marathon quốc tế Việt Nam 2023 và chương trình nghệ thuật đếm ngược Countdown Party chào năm mới 2023 tại Hà Nội
Sự kiện đầu tiên sẽ là "Countdown Party chào 2023" diễn ra vào tối 31/12/2022 đến 0h ngày 1/1/2023 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Tiếp sau đó sẽ là Giải chạy bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2023 (VIHM 2023) diễn ra vào sáng 1/1/2023. Dự kiến, 5.000 vận động viên trong nước và quốc tế sẽ tham dự giải đấu ở ba cự ly: 5km, 10km, 21km. Điểm xuất phát và kết thúc giải chạy sẽ diễn ra tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các sự kiện ngoài trời chào đón năm mới 2023 tại Hà Nội và TP.HCM

Chương trình nghệ thuật đếm ngược chào năm mới Countdown Party 2023 tại Hà Nội. (Ảnh minh hoạ)

Nhiều vận động viên nổi tiếng trong nước và quốc tế sẽ tham dự VIHM 2023 như: Nguyễn Thị Oanh (3 Huy chương vàng SEA Games 31), Nguyễn Văn Lai (2 Huy chương vàng SEA Games 31), Phạm Thị Hồng Lệ (Huy chương vàng 10km SEA Games 31), Hoàng Nguyên Thanh (Huy chương vàng marathon nam SEA Games 31), Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Huy chương đồng marathon SEA Games 31)...

VIHM 2023 cũng chào đón các vận động viên chạy bộ chuyên nghiệp hàng đầu châu Á đến từ Nhật Bản Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore... Đáng chú ý là sự có mặt của các chân chạy Ting-Yin Chou (nhà vô địch giải bán marathon Tainan 2022 với thời gian 1 giờ 09 phút 01 giây), Chien-Ho Hsieh (hạng 4 giải bán marathon Osaka với thời gian 1 giờ 12 phút 19 giây).

Các sự kiện ngoài trời chào đón năm mới 2023 tại Hà Nội và TP.HCM

Dự kiến, 5.000 vận động viên trong nước và quốc tế sẽ tham dự giải đấu. (Ảnh: VGP)

VIHM 2023 là giải chạy đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội Điền kinh châu Á cấp phép và trực tiếp cử quan chức kỹ thuật châu Á tham gia giám sát, điều hành giải.

Các vận động viên sẽ chạy xuyên qua năm quận nội thành Hà Nội để tranh tổng số tiền thưởng lên tới 500 triệu đồng. Trong đó, nhà vô địch cự ly 21km nam, nữ sẽ nhận được phần thưởng trị giá 50 triệu đồng/người.

Hoạt động chào năm mới sôi động tại các tuyến phố đi bộ Hà Nội

Các phố đi bộ của Hà Nội là địa điểm lý tưởng để nhiều gia đình tổ chức hoạt động vui chơi, dã ngoại ngoài trời. Hiện tại, Hà Nội có 5 tuyến phố đi bộ: Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; phố đi bộ khu vực phố cổ (quận Hoàn Kiếm); phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ), phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây) và mới đây nhất là phố đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã (quận Ba Đình).

Các sự kiện ngoài trời chào đón năm mới 2023 tại Hà Nội và TP.HCM

Các tuyến phố đi bộ thu hút đông người tham gia các sự kiện cuối năm. (Ảnh: Gia Khiêm)

Đón năm mới 2023, các không gian đi bộ đều có những hoạt động riêng để phục vụ du khách. Trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm diễn ra chương trình đón năm mới Countdown (đếm ngược) tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và giải chạy bán Marathon của Liên đoàn Điền kinh. Trong khi đó, Phòng Văn hóa - Thông tin của quận Tây Hồ cho biết, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra hoạt động biểu diễn nghệ thuật và trưng bày hoa, cây cảnh kéo dài đến Tết Nguyên đán để người dân và du khách tham quan, vui chơi.

Tại phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, một số hoạt động chào đón năm mới cũng được chuẩn bị để người dân và du khách vui chơi. Trưởng ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây Nguyễn Đăng Thạo cho biết, ngoài các hoạt động thường kỳ vào cuối tuần, Ban Quản lý Thành cổ còn tổ chức nhiều hoạt động cho du khách vui chơi đợt Tết Dương lịch như: Triển lãm, giới thiệu hình ảnh về Sơn Tây, triển lãm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, giới thiệu các sản phẩm ẩm thực của Đường Lâm.

Loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật và thể thao chào đón năm mới 2023 tại TP.HCM

Trong tối 31/12/2022, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, đường Lê Duẩn (từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur) sẽ có chương trình Countdown - Đón chào năm mới 2023. Cũng trong đêm 31/12/2022 và đêm 1/1/2023, các chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại TP Thủ Đức và các quận: 12, Tân Phú, Bình Tân; các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ. Đồng thời, chương trình được biểu diễn tại Nhà Văn hóa Thanh niên, các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá và các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Các sự kiện ngoài trời chào đón năm mới 2023 tại Hà Nội và TP.HCM

TP.HCM tổ chức nhiều sự kiện chào đón năm mới 2023. (Ảnh minh hoạ)

Theo Sở VH&TT TP Hồ Chí Minh, ngoài các chương trình biểu diễn nghệ thuật, Sở còn tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động thể thao đón chào năm mới 2023 như: Giải Marathon TP Hồ Chí Minh lần X năm 2023 “HCMC Marathon 2023” tổ chức tại quận 7. Liên hoan võ thuật TP tổ chức tại khu vực phía trước Nhà hát Thành phố (quận 1). Giải đua xe đạp phong trào để đón năm mới 2023 trên đường Mai Chí Thọ (từ giao lộ Đồng Văn Cống đến giao lộ trước trạm thu phí cũ ở hầm sông Sài Gòn), tại khu vực đô thị Sala, Đại Quang Minh.

Hội Hoa Xuân tổ chức 12 ngày tại TP.HCM

Ngay sau các hoạt động chào đón năm mới 2023 là chuỗi hoạt động đón Tết Văn hóa - Nghĩa tình, chuỗi sự kiện Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng quang vinh, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023).

Theo đó, Hội hoa Xuân Quý Mão 2023 sẽ được tổ chức trong 12 ngày tại Công viên Tao Đàn, từ ngày 16-27/1/2023 (tức 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến Mùng 6 Tết Quý Mão). Ở quận 7 cũng tổ chức Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng thực hiện.

Countdown kết hợp nhạc nước và pháo hoa chào đón năm mới 2023 tại Thành phố Thủ Đức

Lễ hội đón năm mới - Luxury Countdown Party sẽ diễn ra vào tối ngày 31/12/2022 trong không gian thoáng đãng, rộng lớn tại vị trí trung tâm thuộc phường An Phú, Thành phố Thủ Đức. 

Lần đầu tiên người dân và du khách TP.HCM sẽ có cơ hội trải nghiệm lễ hội đón năm mới hoàn toàn khác biệt, với màn trình diễn nhạc nước hoành tráng, pháo hoa rực rỡ, đại nhạc hội đỉnh cao với các nghệ sĩ hàng đầu như: Bằng Kiều, Thu Phương, Hà Anh Tuấn Thảo Trang, Phương Vy, ST Sơn Thạch, bộ đôi DJ Vinjaz và MC Goku… cùng vô vàn hoạt động giải trí sôi động, ẩm thực đặc sắc.

Không chỉ mang đến bữa tiệc sôi động với sân khấu - âm thanh - ánh sáng được dàn dựng công phu, các hoạt động giải trí cùng màn trình diễn nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, pháo hoa chào năm mới, đại nhạc hội sôi động cùng nhiều hoạt động đường phố, trải nghiệm ẩm thực thú vị hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm “đã tai, đã mắt” cho hàng ngàn người tham dự.

Ngọc Linh
Theo Báo Dân Việt