Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:45
RSS

Các bệnh viện nào trực chiến 24/24 phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều?

Thứ ba, 26/02/2019, 15:21 (GMT+7)

Đại diện Bộ Y tế cho biết các tổ y tế đã được bố trí thường trực cấp cứu, sẵn sàng chăm sóc và phục vụ sức khỏe khách tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Bệnh viện nào trực chiến 24/24 phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu đón Chủ tịch Kim Jong Un tại Đồng Đăng (Ảnh: KBS)

Để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới, các bệnh viện và một số cơ sở y tế tại Hà Nội đã được huy động, sẵn sàng mọi mặt về trang thiết bị, nhân lực phục vụ cho sự kiện quan trọng này. Trong đó Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện E yêu cầu trực cấp cứu 24/24 giờ, ngoài ra còn có các cơ sở y tế tại các địa điểm thuộc trung tâm hội nghị quốc tế

Tại Trung tâm báo chí quốc tế, tổ y tế của 2 bệnh viện Xanh Pôn và Hữu Nghị gồm 5 người và 2 xe cứu thương với đầy đủ trang thiết bị, thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu.

Tại Lạng Sơn nơi diễn ra công tác đón và tiễn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ở ga Đồng Đăng đã có một nhóm y tế chuyên trách phục vụ.

Còn tại sân bay Quốc tế Nội Bài các cán bộ của Trung tâm cấp cứu 115 sẵn sàng phục vụ đón và tiễn Tổng thống Mỹ Donald Trump và phái đoàn.

Cùng với đó, các bệnh viện vòng ngoài của tuyến Trung ương và Sở Y tế Hà Nội cũng sẵn sàng phục vụ công tác y tế cho các đại biểu và các thành viên liên quan. Mỗi bệnh viện đã chuẩn bị sẵn 5 - 10 giường bệnh để sẵn sàng phục vụ khi cần.

Bệnh viện nào trực chiến 24/24 phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều 2
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ngồi trên xe Mercedes về tới Hà Nội. Ảnh: VTV.

Đặc biệt tại các khách sạn có đại biểu lưu trú, Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội cũng bố trí các tổ y tế thường trực cấp cứu, sẵn sàng chăm sóc và phục vụ sức khỏe các đại biểu và nhân viên phục vụ. Bên cạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho Hội nghị thì công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được hết sức lưu tâm.

Trao đổi với báo chí, Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở Y tế đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại những nơi diễn ra sự kiện.

Tại mỗi địa điểm có tổ chức hội nghị và các sự kiện liên quan…, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nhân viên tham gia chế biến thực phẩm đồng thời  tiến hành lấy mẫu thực phẩm, lấy mẫu nước mang về labo xét nghiệm.

Bệnh viện nào trực chiến 24/24 phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều 3
Đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khi về đến khách sạn Melia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sở Y tế Hà Nội cũng bố trí 5 kíp trực tại chỗ mỗi địa điểm, tổ chức kiểm tra gồm 3 bước: kiểm tra nguồn nguyên liệu thực phẩm nhập đầu vào, kiểm tra thực phẩm từ quá trình sơ chế cho đến khi ăn và kiểm tra mẫu thức ăn lưu.

Thủ đô Hà Nội vinh dự được chọn là nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2. Để hội nghị diễn ra an toàn, suôn sẻ mọi công tác chuẩn bị đã được triển khai hết sức chu đáo. Hà Nội đã sẵn sàng cho sự kiện được chú ý hàng đầu thế giới này.

Lê Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN