Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:54
RSS

Ca sĩ Bích Ngọc: Làm nghệ sĩ nên không có thời gian ngồi gói bánh chưng cùng gia đình

Thứ tư, 14/02/2018, 07:00 (GMT+7)

Chia sẻ về Tết cổ truyền của dân tộc, ca sĩ Bích Ngọc Sao Mai 2015 cho biết vì bận rộn với lịch diễn nên không có thời gian để ngồi gói bánh chưng cùng gia đình.

Vào những ngày cuối cùng của năm cũ, mọi người mọi nhà đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để chờ đón thời khắc Giao thừa, đón một năm mới. Với nhiều sao Việt, họ vẫn bận rộn với công việc phục vụ khán giả trong những ngày Tết sắp đến. Chia sẻ cùng độc giả Đời sống Plus, Sao Mai 2015 dòng nhạc thính phòng Bích Ngọc cũng bùi ngùi vì không thể dành thời gian chuẩn bị Tết cho gia đình khi lịch diễn liên tục. 

Ca sĩ Sao Mai Bích Ngọc chia sẻ về Tết cổ truyền 2018

Là ca sĩ, nghệ sĩ, trong vai trò mang tiếng hát, niềm vui đến cho mọi người, mọi nhà, vào dịp cuối năm, Bích Ngọc cũng phải liên tục chạy show, biểu diễn tại nhiều đêm nhạc mừng năm mới cũng như tham gia các sự kiện. Tuy nhiên, giống như nhiều bạn trẻ, khi Tết Nguyên đán sắp tới, cô cũng mong được sum họp với gia đình.

Nữ ca sĩ cho biết: "Cả năm bận rộn với công việc, thường xuyên phải xa nhà, hiếm có thời gian dành cho bố mẹ nên khi Tết đến, mình cũng muốn cùng gia đình trang hoàng lại nhà cửa. 

Đối với những người nghệ sĩ làm nghệ thuật, những ngày cuối năm thường rất bận rộn. Công việc ca hát phục vụ và phải di chuyển liên tục nên việc gói bánh chưng và làm mứt tết cùng gia đình thật sự là không có thời gian để làm cùng. Nhưng cũng rất may mắn cho mình là có được sự cảm thông của gia đình. Mọi người thường động viên và ủng hộ mình để mình có thể công tác tốt hơn".

Ca sĩ Sao Mai Bích Ngọc chia sẻ về Tết cổ truyền 2018

Chia sẻ về kế hoạch trong dịp Tết 2018 này, Bích Ngọc cho biết, cô thường có thói quên đi lễ chùa đầu năm để cầu mong sức khoẻ, bình an cho gia đình và bản thân trong năm mới.

"Với Tết cổ truyền hay còn gọi là Tết Nguyên đán, mình thích nhất là có được thời gian cả gia đình sum vầy đầy đủ các thành viên. Được cùng nhau kể về những câu chuyện đã qua của năm cũ. Những chuyện buồn hay vui cũng là dịp để cùng nhau chia sẻ và nhìn lại 1 năm đã qua.

Bản thân Ngọc rất thích Tết cổ truyền. Vì Tết cổ truyền không chỉ là nét văn hoá của người Việt ta mà còn là tín ngưỡng nữa. Tất cả đều hướng về cuội nguồn, hướng về gia đình. Cả một năm trôi qua đây cũng như là dịp để sum vầy và gặp mặt người thân trong gia đình", Sao Mai Bích Ngọc tâm sự.

Ca sĩ Sao Mai Bích Ngọc chia sẻ về Tết cổ truyền 2018

Giọng ca gốc Hà Tĩnh cũng háo hức kể về nhưng điều thú vị trong phong tục, tập quán đón Tết tại quê nhà. "Ở quê của mình gần như là thường lệ, năm nào cũng có tổ chức giao lưu ca nhạc hái hoa dân chủ và đốt lửa trại vào đêm giao thừa cho toàn thể thanh niên, nam nữ trong làng nhảy múa hát ca rất vui vẻ. Mình thấy rất hạnh phúc trong không khí ấm áp và tinh thần đoàn kết của mọi người ở khoảnh khắc giao thời như vậy. Dù có đi đâu thì hình ảnh Tết của quê hương mình sẽ ko bao giờ quên được, nó gắn bó với mình từ bé và gần như là hình ảnh in vào tiềm thức của mình!"

Nhân dịp năm mới xuân Mậu Tuất 2018, ca sĩ Bích Ngọc gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới người thân, gia đình, bạn bè và tất cả mọi người một năm mới An - Khang - Thịnh - Vượng. "Với bản thân, năm 2018, Bích Ngọc chỉ mong sao sức khoẻ tốt và được đem lời ca, tiếng hát tới khán giả nhiều hơn nữa. 2018 mình cũng sẽ thực hiện 1 số dự án âm nhạc nhưng xin phép sẽ bật mí sau để tạo bất ngờ cho khán giả".

Bích Ngọc sinh năm 1992, quê gốc Hà Tĩnh. Cô tham gia Sao Mai 2015 và xuất xắc đạt giải nhì dòng nhạc Thính phòng. Sau đó cuối năm 2015, Bích Ngọc tiếp tục giành giải nhất “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung”. 

Với giọng hát cao vút, trong trẻo, Bích Ngọc để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả với nhiều ca khúc. MV ''Tiếng chim họa mi hót trên đỉnh Fansipan'' đánh dấu sự trưởng thành của Bích Ngọc về giọng hát lẫn sự đầu tư chỉn chu trên con đường nghệ thuật. 

Tuệ Nhi
Theo Đời sống Plus/GĐVN