Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:34
RSS

Ca nghi mắc mới nhất ở Hải Dương: Nữ sinh viên đi siêu thị BigC, mua hoa ở chợ

Thứ năm, 04/03/2021, 15:59 (GMT+7)

Trong lịch trình di chuyển của mình, nữ sinh viên có đi siêu thị BigC, đi mua cành đào đường Tôn Đức Thắng, mua hoa ở chợ Tân Kim và đến nhà bác chúc Tết...

Sự kiện:
Covid-19

Trưa nay (4/3), Ban chỉ đạo phòng, chống covid-19 TP. Hải Dương ghi nhận 1 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đó là nữ sinh viên T.T.M (SN 1999, đang học trên Hà Nội), trú tại khu 17, đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu. Đây là trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm cho học sinh sinh viên trước khi quay lại học tập tại các địa phương khác.

Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng, nữ sinh viên này có lịch trình di chuyển như sau: Khoảng 7h sáng ngày 29/01, chị M. đi từ Hà Nội về TP. Hải Dương. Hàng ngày chị ở nhà với ông bà nội và có đến một số địa điểm.


Trong lịch trình di chuyển, nữ sinh viên có đến chợ Tân Kim (phường Tân Bình) mua hoa ly

Vào khoảng 16h30 đến 17h30 chiều 04/02, nữ sinh viên đi siêu thị BigC với bác Tr.T.L. Từ 15h đến 16h chiều 08/02, M. đi mua cành đào với bác L. ở mặt đường Tôn Đức Thắng (TP. Hải Dương). Đến chiều hôm sau (15h30-16h30), nữ sinh viên đi mua hoa ly với bác L. tại chợ Tân Kim (khu vực mặt đường Nguyễn Văn Linh).

Vào 23h30 đêm 11/02, chị M. đi xe đạp điện đến nhà bác L. (đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn) chúc Tết. Từ 12/02 đến 2/03, chị M. ở nhà không đi đâu.

Đến 3/03, nữ sinh viên ra Trung tâm văn hóa Xứ Đông lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 để chuẩn bị lên Hà Nội học trở lại. Đến hôm nay (4/03) Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương thông báo, chị M. có kết quả nghi ngờ. Hiện tại sức khỏe nữ sinh viên bình thường.


Nhân viên y tế phun khử khuẩn khu vực gia đình nữ sinh viên sinh sống

Sau khi nắm được thông tin, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Ngọc Châu tiến hành thực hiện phun khử khuẩn, dựng rào chắn phong tỏa tạm thời khu vực chị M. sinh sống. Đồng thời, xác minh các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm nói trên và thực hiện các biện pháp ứng phó.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP. Hải Dương đã ghi nhận 43 ca mắc COVID-19 (trong đó có 3 bệnh nhân được công bố ở huyện khác). Đối với 40 bệnh nhân còn lại ở 11/25 xã, phường, trong đó phường Thạch Khôi có số ca mắc nhiều nhất 10 bệnh nhân.

Đức Tùy
Theo Giadinh.net