Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:02
RSS

‘Cà khịa’ Việt Nam, Chanathip nhận vô số ‘gạch đá’ từ CĐV

Thứ ba, 31/12/2019, 07:14 (GMT+7)

Tiền vệ Chanathip của Thái Lan nhận không ít lời chê bai từ các cổ động viên bóng đá Việt Nam với lời phát biểu động chạm tới cầu thủ Việt Nam.

Kết thúc mùa giải J-League 1, Chanathip và CLB Consadole Sapporo về đích ở vị trí thứ 4 nhưng "Messi Thái Lan' không thể hiện được nhiều và thường xuyên làm bạn với chấn thương.

Mới đây, Chanathip Songkrasin trở về thăm Muangthong United, đội bóng cũ của anh tại Thái Lan, nơi anh ghi dấu ấn và lọt vào mắt xanh của CLB Nhật Bản và chuyển tới thi đấu tại giải bóng đá chuyên nghiệp của xứ hoa Anh Đào.

Tại đây, Chanathip đã có chia sẻ về tình hình thi đấu của anh tại Nhật Bản song nhắc tới cầu thủ Việt Nam đầy ẩn ý khiến không ít người hâm mộ Việt Nam tức giận.

Chanathip nói: "Tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam không có thu nhập cao như các cầu thủ Thái Lan, điều đó khiến họ luôn khát khao, kỷ luật và máu lửa. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải chuyên nghiệp hơn và thể hiện sự khát khao hơn ở mỗi trận đấu. Cơ hội của chúng ta ở vòng loại World Cup 2022 vẫn còn khi trước mắt có 3 trận đấu”.

Phát biểu của Chanathip khiến CĐV Việt Nam hết sức giận và cho rằng Messi Thái Lan đang cà khịa cầu thủ bóng đá Việt Nam với thái độ hết sức kiêu ngạo.

Tiền vệ Chanathip nhận vô số ‘gạch đá’ từ CĐV Việt Nam khi phát biểu coi thường cầu thủ Việt Nam Tiền vệ Chanathip nhận vô số ‘gạch đá’ từ CĐV Việt Nam khi phát biểu coi thường cầu thủ Việt Nam Tiền vệ Chanathip nhận vô số ‘gạch đá’ từ CĐV Việt Nam khi phát biểu coi thường cầu thủ Việt Nam
Tiền vệ Chanathip nhận vô số ‘gạch đá’ khi phát biểu coi thường cầu thủ Việt Nam 

Trước đó, khi nhắc tới vòng chung kết U23 châu Á, Chanathip cũng khiến không ít người hâm mộ bất ngờ khi cho rằng kỹ thuật của các cầu thủ U23 Thái Lan còn hơn cả cầu thủ Nhật Bản.

“Tôi đã quan sát các cầu thủ Thái Lan thi đấu tại SEA Games 30. Họ đã thể hiện một nền tảng kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, thậm chí còn tốt hơn cả cầu thủ Nhật Bản. Tuy nhiên, họ vẫn còn non nớt, thiếu kinh nghiệm trận mạc và họ còn phải học rất nhiều.

SEA Games là bài học bổ ích cho các cầu thủ trẻ. Huấn luyện viên Akira Nishino chắc chắn sẽ có đủ thời gian để có sự chuẩn bị tốt trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2020. Tôi tin U23 Thái Lan có thể giành kết quả tốt ở giải lần này", Chanathip chia sẻ với Siam Sport.

Vì quá tuổi, Chanathip Songkrasin sẽ không tham dự giải U23 châu Á, anh sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Thái Lan.

Dù Chanathip nói cứng song có một sự thật là trong năm 2019, bóng đá Thái Lan cấp U22, U23 và ĐTQG không thắng nổi U22, U23 và ĐTQG lấy một trận nào.

Cuối tháng 3, U23 Thái Lan thua nhục 0-4 trên sân Mỹ Đình. Tháng 6, ĐTQG Thái Lan mời Việt Nam sang đá giải giao hữu King's Cup, thua luôn 0-1. Hai trận vòng loại World Cup đều hòa 0-0. SEA Games 30, U22 Thái Lan không thể thắng dù dẫn trước 2 bàn.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN