Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:05
RSS

C.Ronaldo sở hữu thành tích ghi bàn vượt trội Messi

Thứ ba, 03/11/2020, 10:31 (GMT+7)

Ronaldo đang sở hữu thành tích ghi bàn vô cùng ấn tượng trong năm 2020 vượt xa cả Messi, tính tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Sự kiện:
Serie A

Theo Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo đang là chân sút tốt nhất tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu với 26 pha lập công ở Serie A từ đầu năm 2020 đến nay, thành tích gấp đôi những gì Messi làm được tại La Liga.

Ngoài Cr7, tiên đạo Robert Lewandowski cũng đang sở hữu phong độ ghi bàn hết sức ấn tượng. Chân sút người Ba Lan đã ghi 25 bàn thắng tại Bundesliga  năm nay, nhiều hơn 3 bàn với thành tích của đương kim chủ nhân chiếc giày vàng châu Âu - Ciro Immobile làm được tại Serie A.

Theo sau những cái tên kể trên lần lượt là Francesco Caputo (18 bàn), Erling Haaland (18 bàn), Mohammed Salah (17 bàn) và lão tướng Zlatan Ibrahimovic (17 bàn). Với 13 bàn thắng đã ghi được ở La Liga năm 2020, Messi cũng đang dẫn đầu giải đấu này cùng chân sút Gerard Moreno của Villarreal.

C.Ronaldo sở hữu thành tích ghi bàn vượt trội Messi
C.Ronaldo sở hữu thành tích ghi bàn vượt trội Messi

Mới đây, siêu sao người Bồ Đào Nha Ronaldo đánh dấu sự trở lại của mình bằng cú đúp bàn thắng giúp Juventus đánh bại Spezia hôm Chủ nhật vừa qua.

"Thời gian qua tôi đã bị cách ly mặc dù mình vẫn khỏe và không có triệu chứng gì. Hôm nay, tôi vui rất vui vì đã được làm điều mình thích là trở lại chơi bóng. 

Serie A đang diễn ra rất khốc liệt, các đối thủ của chúng tôi đều đang thi đấu tốt. Chúng tôi cần phải tiếp tục làm việc chăm chỉ trong thời gian tới. Điều quan trọng nhất là tôi đã quay trở lại", Ronaldo chia sẻ với Sky Sports sau trận đấu đêm Chủ nhật.

Ronaldo bị xét nghiệm dương tính với covid-19 hồi giữa tháng 10. Siêu sao người Bồ Đào Nha phải tự cách ly trong 2 tuần trước khi chính thức trở lại ở trận đấu với Spezia hôm Chủ nhật vừa qua. 

Được tung vào sân ở phút 56 thay thế Dybala, siêu sao người Bồ Đào Nha không mất nhiều thời gian để đánh dấu màn trở lại của mình. Ronaldo lập công ở phút 59 đưa Juventus vươn lên dẫn 2-1, trước khi chính anh thực hiện thành công quả penalty ở phút 77, ấn định thắng lợi 4-1 cho Juventus. Với 12 điểm có được sau 6 vòng đầu tiên, Juventus đang tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A, đứng sau AC Milan và Sassuolo.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN