Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:39
RSS

“Bút phê” trong lý lịch sinh viên: Tiết lộ nguyên nhân

Thứ sáu, 11/08/2017, 10:10 (GMT+7)

Phía Chủ tịch UBND xã Duyên Hà đã mời gia đình em Ngô Việt A. lên gặp gỡ và chính thức xin lỗi và xác nhận lại lý lịch.

Liên quan đến việc bút phê trong lý lịch sinh viên của em Ngô Việt A. (Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội), ngay sau khi báo chí phản ánh, chiều ngày 10/8 phía ông Nguyễn Đăng Huấn, Chủ tịch UBND xã Duyên Hà (Thanh Trì, Hà Nội) đã mời em Ngô Việt A., cùng đại diện gia đình lên trụ sở UBND xã để xác nhận lại lý lịch cho em.

bút phê sơ yếu lý lịch sinh viên

Bút phê sơ yếu lý lịch sinh viên. Ảnh Vietnamnet

Đến 17h cùng ngày em Ngô Việt A. đã được xác nhận vào bản lý lịch mới để kịp thời gian nhập học, với nội dung "bản thân và gia đình luôn chấp hành pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương".

Trong buổi gặp gỡ, vị Chủ tịch xã này đã lên tiếng xin lỗi đến em Việt A. và gia đình. Ông Huấn cũng khẳng định, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện về việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, trong đó, có gia đình V.A.

Theo đó, ngày 8/8, Ngô Việt A. mang sơ yếu lý lịch đến UBND xã Duyên Hà xin xác nhận để làm hồ sơ nhập học, tuy nhiên, cán bộ tiếp dân nói do nhà chưa đóng tiền xây dựng nông thôn mới. sáng 9/8, cháu Việt A. quay lại để xin xác nhận thì được phê trong sơ yếu lý lịch sinh viên rằng: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương” và trình Chủ tịch UBND xã ký, đóng dấu.

bút phê lý lịch

Chủ tịch UBND xã Duyên Hà - người bút phê trong lý lịch. Ảnh Tri Thức Trẻ

Được biết, liên quan đến vụ ồn ào trên, được biết vị Chủ tịch xã này “bút phê” như vậy là do gia đình cháu Việt A. chưa đóng được tiền xây dựng nông thôn mới, gồm tiền làm đường 300.000 đồng/khẩu, tiền điện chiếu sáng 130.000 đồng/khẩu... Gia đình cháu thông tin rằng, do gia đình đang khó khăn chưa đóng chứ không phải là không đóng.

Theo vị Chủ tịch xã này thông tin, thôn cũng thống nhất, với các hộ chưa đóng tiền thì sẽ làm danh sách gửi lên UBND xã và đề nghị không giải quyết các thủ tục hành chính. Trường hợp của gia đình cháu Ngô V.A. cũng như vậy, không có chuyện xã không tạo điều kiện cho con em đi học mà do gia đình chưa đóng đầy đủ các khoản tiền nên cán bộ xã mới phê vào như vậy”.

Xã phải xin lỗi dân sau vụ bút phê lý lịch. Nguồn: VTC1

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN