Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:20
RSS

Vụ phê bình trong sơ yếu lí lịch: Yêu cầu lãnh đạo xuống nhà dân xin lỗi

Thứ tư, 09/08/2017, 16:36 (GMT+7)

Vụ phê bình trong sơ yếu lí lịch: Yêu cầu lãnh đạo xuống nhà dân xin lỗi

Liên quan đến việc lãnh đạo xã phê bình ngay trong sơ yếu lí lịch, phía lãnh đạo tỉnh Hải Dương vừa có chỉ đạo yêu cầu UBND huyện Nam Sách phối hợp với UBND xã An Bình xác nhận lại sơ yếu lí lịch cho người dân.

Theo đó, việc phê bình ngay trong sơ yếu lí lịch là việc làm trái với quy định của pháp luật phía lãnh đạo Hải Dương đã yêu cầu lãnh đạo xã An Bình xuống nhà dân để xin lỗi về vụ việc trên. Sau đó, việc xem xét lỗi trong câu chuyện này cũng như kiểm điểm cán bộ sẽ thực hiện sau.

phê bình trong sơ yếu lý lịch

Ông Trương Phúc Thực, Phó chủ tịch UBND xã An Bình trả lời về việc phê bình trong sơ yếu lý lịch công dân. Ảnh Tri Thức Trẻ

Theo thông tin từ phía UBND huyện Nam Sách, việc phê bình ngay trong sơ yếu lí lịch là sai quy định. Phía ông Trương Phúc Thực, Phó chủ tịch UBND xã An Bình (Nam Sách, Hải Dương) cũng đã thừa nhận lỗi của mình. Phía lãnh đạo xã An Bình cũng đã trực tiếp xuống nhà người dân trong vụ việc trên để xin lỗi cũng như lắng nghe tâm tư nguyện vọng trong ngày 8/8.

Phía xã An Bình sẽ phải thành lập Hội đồng kỷ luật xem xét vấn đề cũng như đưa ra mức xử lý kỷ luật thích đáng nhất.

bút phê trong sơ yếu lý lịch

Bút phê trong sơ yếu lý lịch của Phó Chủ tịch UBND xã An Bình. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Theo đó, vào ngày 7/8, anh Nguyễn Danh Cường đăng lên mạng xã hội bức ảnh chụp mặt sau của bản sơ yếu lý lịch kèm bút phê và con dấu của UBND xã cùng 1 đoạn bài viết bày tỏ sự bức xúc về việc cán bộ xã phê bình ngay trong sơ yếu lý lịch của em gái.

Nguyên nhân là được xác định là do gia đình chưa đóng góp làm đường liên xã nên bị  lãnh đạo “làm khó”.

Cô gái bị phê bình trong sơ yếu lý lịch khiến dân mạng dậy sóng. Nguồn: VTC16

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN