Thứ ba, 16/04/2024 | 19:19
RSS

Bùi Tiến Dũng trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận Anh - Croatia cho Ivan Perisic

Thứ năm, 12/07/2018, 10:09 (GMT+7)

Cầu thủ Bùi Tiến Dũng đại diện nhà tài trợ chính thức của World Cup 2018 trao giải thưởng chúc mừng Ivan Perisic - Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Croatia và Anh.

Với 1 bàn thắng gỡ hòa quan trọng và 1 đường kiến tạo trong chiến thắng 2-1 trước Anh ở bán kết, Ivan Perisic cùng Croatia lần đầu tiên tiến sâu vào chung kết World Cup 2018.

Cầu thủ Bùi Tiến Dũng đại diện nhà tài trợ chính thức của World Cup 2018 trao giải thưởng chúc mừng Ivan Perisic - Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Croatia và Anh. Lần đầu tiên trong lịch sử, 1 cầu thủ Việt Nam đã nhận được vinh dự này tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh, đại diện cho thế hệ vàng Việt Nam sẵn sàng cho giấc mơ World Cup sau này.

Không có gì phải bàn cãi, khi Ivan Perisic nhận số phiếu tuyệt đối cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết giữa Croatiavà Anh. Có bàn gỡ hòa 1-1 rồi kiến tạo ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, Perisic rực sáng làm lu mờ tất cả.

Croatia đã yếu thế hơn đối thủ và gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng ở thời khắc khó khăn nhất, họ có sự lên tiếng của những cá nhân mà Perisic là ngôi sao sáng nhất. Phút 68, tiền vệ này xâm nhập vòng cấm địa, vượt mặt trung vệ để nhận đường tạt từ biên phải và vẩy mũi giầy vào góc xa gỡ hòa 1-1 cho Croatia, Lao Động cho hay.

Bùi Tiến Dũng trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận Anh - Croatia cho Ivan Perisic
 Bùi Tiến Dũng trao giải cho Ivan Perisic. Ảnh: VNE

Bàn thắng đó đã giúp Croatia lật ngược thế cờ trước Anh để rồi trong hiệp phụ, khi trận đấu tưởng chừng sẽ được giải quyết bằng những loạt luân lưu may rủi thì họ lại có bàn thắng. Lại là Perisic để lại dấu ấn với pha đánh đầu ngược rất ý đồ cho Mandzukic thoát xuống nhận bóng sút chéo góc ấn định chiến thắng 2-1.

LO đưa tin, phát biểu sau trận đấu, cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết Anh – Croatia, Ivan Perisic cho biết, “Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn. Tất cả chúng tôi đều biết mối đe dọa của Anh và tầm quan trọng của trận bán kết World Cup với một quốc gia nhỏ như Croatia. Chúng tôi khởi đầu trận đấu chậm rãi nhưng chúng tôi đã thể hiện được phẩm chất của mình. Nó giống như hai trận đấu trước đó khi chúng tôi luôn rơi vào thế phải rượt đuổi”.

“20 năm trước, tôi đã trở lại Omis, quê  nhà của tôi. Tôi là người Croatia, khoác lên mình chiếc áo Croatia. Tôi chỉ mơ ước được thi đấu cho đất nước tôi và ghi một trong những bàn thắng quan trọng nhất để Croatia vào đến chung kết”, tiền vệ thuộc biên chế Inter Milan chia sẻ.


Xem thêm: Ngôi sao mới nổi Mbappe và những pha ăn vạ phản cảm

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN