Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:19
RSS

Bùi Tiến Dũng: ‘Chúng tôi quyết tâm giành cúp vô địch’

Chủ nhật, 20/09/2020, 08:56 (GMT+7)

Trước trận chung kết cúp quốc gia với Hà Nội FC, trung vệ Bùi Tiến Dũng tỏ ra tự tin và quyết tâm cao.

Vượt qua một loạt đối thủ mạnh, CLB Viettel và Hà Nội FC sẽ so tài với nhau ở trận trận chung kết Cup Quốc gia mùa giải 2020, tại sân vận động Hàng Đẫy, trận Derby Thủ đô thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam

Nói về trận đại chiến với đội bóng cùng thành phố Hà Nội FC, HLV Trương Việt Hoàng tỏ ra thận trọng: “Đây là trận đấu mà chúng tôi xem là rất quan trọng của mùa giải, các cầu thủ của chúng tôi đã sẵn sàng với tâm lý tốt nhất cho trận chung kết với Hà Nội FC. Điều đáng tiếc là chúng tôi sẽ không có được sự phục vụ của những nhân tố quan trọng như Khắc Ngọc, Thanh Hào. Tuy nhiên, Viettel FC đã có sự chuẩn bị tốt nhất, các cầu thủ đá thay thế Khắc Ngọc, Thanh Hào hiện đã sẵn sàng cho trận đấu vào ngày mai với Hà Nội FC”. 

“Chúng tôi đã có vài trận đá tập với Hà Nội trong thời gian qua và đều không giành được kết quả tốt. Để tìm ra điểm yếu của Hà Nội FC thời điểm này là rất khó, họ sở hữu một lực lượng cầu thủ có chuyên môn và đồng đều nên sẽ biết cách khắc phục những sự thiếu vắng nhân sự chính”, HLV của Viettel nói thêm.

Trong khi đó trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng quyết tâm cùng các đồng đội giành cúp ở mùa giải năm nay: “Trước trận, tôi có nói với các anh em trong đội là chỉ còn một trận nữa là sẽ về đích nên hãy cùng cố gắng, làm tốt hơn những gì đã làm. Hà Nội FC có nhiều ngôi sao đội hình như Văn Quyết, Quang Hải nên sẽ là trở ngại lớn, nhưng chúng tôi quyết tâm giành cúp vô địch”. 

Bùi Tiến Dũng quyết tâm giành cúp vô địch cúp quốc gia
Bùi Tiến Dũng quyết tâm giành cúp vô địch cúp quốc gia

Trận chung kết giữa Hà Nội FC và CLB Viettel Vào lúc 18h00 tối nay ngày 20/9 tại SVĐ Hàng Đẫy. Đây được đánh giá là “derby Thủ đô” và tạo sức hút với khán giả.

Trước các nhà đương kim vô địch, CLB Viettel thiếu vắng một loạt hảo thủ vì thẻ phạt. Cụ thể, các cầu thủ Viettel Dương Văn Hào, Hồ Khắc Ngọc, Việt Phong bị treo giò, Đặng Văn Trâm dính chấn thương, không thể đá chung kết. Trọng Hoàng, Caique bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chưa hoàn toàn khỏe mạnh.

Trong khi đó, Hà Nội FC cũng không có sự phục vụ của Rimario vì án treo giò, ngoài ra Văn Hậu và Văn Dũng cũng khó lòng có thể ra sân vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Theo thông tin mới nhất, Ban tổ chức trận đấu được phép mở cửa đón khoảng 3.000 khán giả vào sân, thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và ngồi giãn cách theo quy định tại khu vực khán đài A.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN