Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:03
RSS

Bốc thăm tứ kết Champions League: MU đụng 'khắc tinh' Barcelona

Thứ sáu, 15/03/2019, 18:47 (GMT+7)

LĐBĐ Châu Âu vừa tiến hành bốc thăm phân cặp vòng tứ kết Champions League. Lá thăm may rủi đã đưa MU đụng "khắc tinh" Barcelona, đội mà Quỷ đỏ đã từng thua ở 2 trận chung kết.

kết quả bốc thăm vòng tứ kết cúp C1
Kết quả bốc thăm vòng tử kết cúp C1 đã đưa MU gặp Barce.

Sau rất nhiều chờ đợi, cuối cùng lễ bốc thăm phân cặp vòng tứ kết UEFA Champions League 2018/19 cũng đã diễn ra. Trước thềm lễ bốc thăm, người ta chờ đợi vào những cặp đấu tử thần  và kết quả đã không khiến tất cả phải thất vọng.

MU đã phải đụng độ Barcelona. Đây dĩ nhiên là trận đấu được chờ đợi bậc nhất tại vòng tứ kết Champions League, nơi HLV Solskjaer sẽ phải giúp binh đoàn "Quỷ đỏ" vượt qua dàn siêu sao như Messi, Coutinho hay Suarez.

Việc phải đụng độ Barca ở tứ kết quả thực là 1 ngọn núi đầy thử thách với thày trò HLV Solskjaer. Trong quá khứ, đội bóng Tây Ban Nha thực sự là khắc tinh với "Quỷ đỏ" thành Manchester.

Theo thống kê từ Opta, MU mới chỉ thắng được 1 trong tổng số 8 trận đối đầu với Barca trong quá khứ ở European Cup/Champions League, còn lại là 4 trận hòa và 3 trận thua. Đau đớn nhất cho "Quỷ đỏ" chính là việc họ để thua 2 trận chung kết Champions League liên tiếp trước Barca vào các năm 2009 và 2011.

Tại vòng tứ kết sẽ có một cuộc nội chiến nước Anh, đó là màn đối đầu giữa Tottenham và Man City. Như vậy, với việc có cuộc nội chiến này thì chắc chắn một đội bóng nước Anh sẽ góp mặt ở vòng bán kết Champions League.

Trong đó, hai ông lớn Liverpool và Juventus được xem là dễ thở nhất tại vòng tứ kết, bởi đối thủ của họ lần lượt là Porto và Ajax.

Kết quả cụ thể:

Cặp đấu tứ kết đầu tiên: Ajax Amstersdam - Juventus (Ajax được đá lượt đi trên sân nhà)

Cặp tứ kết thứ hai: Liverpool – Porto

 Cặp tứ kết thứ ba: Tottenham Hotspur - Man City

Cặp tứ kết cuối cùng: Barcelona – MU

Lịch thi đấu vòng tứ kết cúp C1:

Lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 9-10/4

Lượt về diễn ra vào ngày 16-17/4

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN