Thứ năm, 25/04/2024 | 21:46
RSS

Bộ VH-TT&DL vào cuộc vụ người mẫu diễn bikini phản cảm đón U23 Việt Nam

Thứ hai, 29/01/2018, 12:27 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đề nghị xác minh, làm rõ vấn đề người mẫu diễn bikini trên chuyến bay chở đội tuyển U23 Việt Nam về nước.

Sáng 29/1, Chánh văn phòng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Thái Bình đã có văn bản về việc đề nghị xác minh, làm rõ vấn đề liên quan đến chuyến bay chở đội tuyển U23 Việt Nam về nước vào ngày 28/1 vừa qua. 

Theo đó, công văn của Bộ VH-TT&DL cho biết, ngày 28/1/2018, dư luận xã hội có nhiều ý kiến phê phán những hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục trên chuyến bay của Vietjet chở đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu, Trung Quốc về sân bay quốc tế Nội Bài.

“Về việc này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo Thanh tra Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan, xác minh, làm rõ nội dung trên, đề xuất hướng xử lý và báo cáo Bộ trước ngày 31/1/2018", văn bản nêu rõ.


Hình ảnh người mẫu chụp hình với các cầu thủ trên chuyên cơ gây phẫn nộ

Trước đó, chuyên cơ chở đội tuyển U23 Việt Nam trở về gây xôn xao dư luận với hình ảnh dàn người mẫu mặc bikini hở hang được cho là không hợp thuần phong mỹ tục. Thậm chí, có người mẫu còn chụp ảnh, ôm, nắm tay các cầu thủ và HLV. Những hình ảnh này nhanh chóng trở thành "cơn sóng" chỉ trích trên mạng xã hội. Những bình luận gay gắt hướng về người mẫu một thì hãng hàng không chịu gấp mười lần. Nhiều người cho rằng đây là cách PR lố bịch của nhãn hàng không này. 

Tối cùng ngày, đại diện hãng hàng không đã lên tiếng xin lỗi tới U23 Việt Nam và người hâm mộ. Theo đó, đại diện này cho biết trên chuyến bay đón đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu về Hà Nội đã có một tiết mục của nhóm diễn viên ngẫu hứng trình diễn!

“Tiết mục này không nằm trong chương trình của công ty mà tự phát từ ban tổ chức hậu cần chuyến đi. Hơn nữa, một diễn viên đã tự ý xin chữ ký và chụp ảnh cùng cầu thủ và tự đưa lên mạng xã hội hình ảnh ngoài không gian tiết mục, tạo bức xúc cho cộng đồng mạng”, đại diện hãng hàng không bày tỏ. 

Tuy nhiên, lời xin lỗi được dư luận cho là mang tính chống chế này dường như không làm vừa lòng người hâm mộ. Dư luận cho rằng hãng hàng không này đang cố tình đổ lỗi cho người mẫu và "rũ bỏ" trách nhiệm của mình về sự việc. 

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN