Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:26
RSS

Hương Tràm mất thị giác, không thể tự đi lại vì đeo kính áp tròng

Thứ hai, 29/01/2018, 07:08 (GMT+7)

Mới đây, Hương Tràm bất ngờ chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình khiến người hâm mộ lo lắng. Theo đó, hiện nữ ca sĩ đang bị viêm giác mạc sâu, có thể ảnh hưởng đến thị lực và để lại sẹo.

"Xin báo cáo tình trạng đôi mắt cho đại gia đình. Mắt phải của Tràm đang bị viêm giác mạc sâu, có thể ảnh hưởng tới thị lực và để lại sẹo. Một bài học lớn về việc giữ gìn sức khỏe và đôi mắt. Vậy nên khoảng vài tuần tiếp theo sẽ phải leo lên sân khấu cùng cặp kính cận và hoàn toàn không được sử dụng kính áp tròng. Sẽ bớt xinh vài phần nhưng bắt buộc phải như thế thôi. Mọi người vẫn yêu thương chứ?". Hương Tràm thông báo tới khán giả. 

Hương Tràm mất thị giác, không thể tự đi lại
Hương Tràm mất thị lực, tạm thời không đi lại được

Nguyên nhân mất thị giác tạm thời của Hương Tràm là do đeo kính áp tròng. Do bị cận thị khá nặng nên mỗi khi biểu diễn, giọng ca "Em gái mưa" thường xuyên phải đeo kính áp tròng để nhìn rõ hơn. Tuy nhiên, vì tần suất sử dụng kính áp tròng quá nhiều nên dẫn đến việc bị viêm giác mạc. 

Hương Tràm mất thị giác, không thể tự đi lại
Nhiều đồng nghiệp gửi lời hỏi thăm tới Hương Tràm

Do đó, trong thời gian sắp tới, Hương Tràm sẽ phải đeo kính cận khi biểu diễn vì không thể sử dụng kính áp tròng nữa. 

Hiện tại, mắt Hương Tràm đang sưng to, rất đau và gần như không thể nhìn thấy gì. Việc đi lại cũng vì thế mà gặp khó khăn, phải có người dìu. 

Bảo An
Theo Đời sống Plus/GĐVN