Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:15
RSS

Bò trượt chân làm lộ bê tông cốt cây, nhà chức trách lên tiếng

Thứ sáu, 02/11/2018, 14:22 (GMT+7)

Trước sự việc thanh giằng bê tông hệ thống kênh mương S8 (xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) lộ cốt cây nhà chức trách lên tiếng cho rằng sự việc do "công nhân nghịch ngợm".

Nhà chức trách lên tiếng vụ bò trượt ngã lộ bê tông cốt cây
Thanh giằng bê tông cốt cây. Ảnh: Tuổi trẻ

Ngày 2/11, thông tin trên báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã đi kiểm tra thực tế vụ việc thanh giằng bê tông lộ ra cốt cây bên trong tại hệ thống kênh mương S8 (xã Phước Quang, huyện Tuy Phước).

Liên quan đến việc này ông Phú cũng cho rằng: "Do công nhân nghịch ngợm lấy sắt làm chuyện khác rồi thiếu nên mới đưa cây tầm bậy vào. Hơn 200 thanh giằng nhưng chỉ có 1 thanh có chứa cây bên trong thôi. Sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã thay thế thanh giằng này rồi".

Nhà chức trách lên tiếng vụ bò trượt ngã lộ bê tông cốt cây
Hệ thống kênh mương S8, nơi phát hiện thanh giằng bê tông cốt cây. Ảnh: Dân Việt

Trước đó Tuổi trẻ đưa tin, trong lúc một người dân ở xã Phước Quang đi chăn bò, khi con bò nhảy qua kênh S8 bị trượt ngã xuống thanh giằng nằm ngang dọc theo tuyến kênh để chống chằn và bảo vệ hai bên thành kênh, làm 1 thanh giằng bêtông bị vỡ. Khi đó, người này bất ngờ phát hiện bên trong không có lõi cốt thép mà chỉ là một cây khô.

Theo đó, công trình trên được xây dựng vào năm 2013 có chiều dài 1km, với tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng, do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư và Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Đăng Khoa là đơn vị thi công.

Kênh S8 được xây dựng và đi vào sử dụng 3 năm nay thì người dân phát hiện sự việc. Điều này khiến nhiều người dân địa phương nghi ngờ về chất lượng công trình tại kênh S8 ở xã Phước Quang.


Xem thêm: Phiên tòa 22/1: Phán quyết chính thức Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN