Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:30
RSS

Bố nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Hà Nam: 'Con tôi hoảng loạn suốt mấy ngày'

Thứ tư, 07/08/2019, 13:18 (GMT+7)

“Sau khi bị đánh, con gái tôi trở về nhà với nhiều vết bầm tím trên người, tinh thần hoảng loạn suốt mấy ngày trời”, bố nữ sinh bị đánh cho biết.

Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Hà Nam. Ảnh cắt từ clip.
Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Hà Nam. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 8 trường THCS Tân Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) bị nhóm bạn cùng trường đánh đập dã man, sáng ngày 8/7, trao đổi với PV, anh Khánh (ở xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng - bố nữ sinh bị đánh) cho biết, hiện gia đình anh đang rất bức xúc vì việc con gái bị đánh hội đồng, anh đã trình báo lên chính quyền địa phương yêu cầu làm rõ vụ việc này.

Theo anh Khánh, sự việc xảy ra vào ngày 1/8, nguyên nhân con gái anh bị đánh hội đồng là do cháu tự ý rời khỏi nhóm nhắn tin trên Facebook. “Con gái tôi tham gia một nhóm nhắn tin riêng trên Facebook khoảng chục người, nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà cháu đã tự ý rời khỏi nhóm nên bị các bạn đánh.”, anh Khánh chia sẻ.

Được biết, nhóm học sinh đánh con gái anh Khánh đều theo học tại trường THCS Tân Sơn, có một số em học lớp 7 và một số em học lớp 9.

Anh Khánh cho biết thêm, sau khi bị đánh, con gái anh trở về nhà với nhiều vết bầm tím trên người, tinh thần hoảng loạn suốt mấy ngày trời. Các gia đình có con đánh con gái anh đã đến nhà xin lỗi, nhưng anh vẫn chưa đồng ý bỏ qua, bởi mỗi lần xem lại clip các bạn đánh con mình anh lại thấy đau như cắt từng khúc ruột.

“Sự việc xảy ra không ai mong muốn, việc học tập của con gái tôi có thể sẽ bị ảnh hưởng. Tôi và gia đình chỉ mong các cơ quan thực thi pháp luật điều tra, xác minh, xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Tôi cũng mong muốn phía nhà trường có những biện pháp răn đe đến các học sinh đã đánh con tôi”, anh Khánh nói.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh dã man khiến dư luận phẫn nộ. Theo người đăng tải clip thì nhóm học sinh này đang theo học tại trường THCS Tân Sơn (Kim Bảng, Hà Nam).

Theo nội dung clip, 1 nữ sinh mặc áo trắng, đã bị nhóm nữ sinh khác khoảng 5 người bao vây, liên tục chửi bới, túm tóc, tát tới tấp vào mặt. Dù nữ sinh áo trắng đã cầu xin nhưng nhóm 5 người kia vẫn thay nhau xông vào đánh. Thậm chí 1 nữ sinh trong nhóm 5 người còn lao vào định lột quần áo nạn nhân.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm 5 người này còn bắt nữ sinh áo trắng quỳ gối xuống đất rồi tiếp tục lao vào đánh, kèm theo là những lời lẽ vô cùng tục tĩu. Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút được sự chú ý đông đảo của dư luận, đa số mọi người đều phẫn nộ trước hành động của nhóm 5 nữ sinh trên.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN