Thứ năm, 25/04/2024 | 04:58
RSS

Bộ đôi cầu thủ của HAGL tỏa sáng ở giải hạng Nhì

Thứ tư, 07/10/2020, 16:28 (GMT+7)

Ở lượt trận thứ 7 giải Bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2020, CAND đã giành chiến thắng cách biệt 2-0 trước CLB Vĩnh Long nhờ 2 pha lập công của bộ đôi cầu thủ HAGL.

Sự kiện:
CLB HAGL

CAND đang thể hiện phong độ hết sức tuyệt vời ở giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2020. Sau 7 vòng đấu, đội bóng này dẫn đầu bảng xếp hạng với 17 điểm với thành tích bất bại (5 chiến thắng và 2 trận hòa).

Ở trận đấu cuối cùng của lượt đi, CAND đã đánh bại Vĩnh Long với tỷ số 2-0 nhờ hai bàn thắng của hai cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ HAGL là Huỳnh Tiến Đạt và Đinh Thanh Bình.

Vĩnh Long thi đấu vô cùng kiên cường và cầm hòa được CAND trong suốt hiệp một dù bị ép sân liên tục. Tuy vậy sang hiệp hai với việc bị xuống sức nghiêm trọng họ đã để Thanh Bình bên phía đội khách chọc thủng lưới ở phút thứ 55.

4 phút sau, tiền đạo Huỳnh Tiến Đạt đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho các cầu thủ Công An Nhân dân, khép lại một chiến thắng cách biệt cho đội khách đồng thời giúp CAND giữ vững ngôi đầu bảng và hơn đội xếp thứ 2 là Bình Thuận 1 điểm.

Bộ đôi cầu thủ của HAGL Tiến Đạt Đinh Thanh Bình
Tiến Đạt thể hiện phong độ ấn tượng ở giải hạng Nhì. Ảnh: MD

Đinh Thanh Bình là một tiền đạo rất triển vọng của lò HAGL JMG khóa hai, là chân sút của U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017. Trong khi đó Huỳnh Tiến Đạt là thành viên khóa 3 Học viện bóng đá HAGL và  từng được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U22 Việt Nam trước đây.

Tiến Đạt có phong cách chơi bóng khá giống với Công Phượng, vô cùng khéo léo, kỹ thuật và dứt điểm hết sức hiệu quả. Cầu thủ này từng được giới chuyên môn đánh giá là sẽ đạt được đẳng cấp của đàn anh Công Phượng, Văn Toàn trong tương lai.

Cùng với Thanh Bình và Tiến Đạt, còn 7 cầu thủ nữa thuộc lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai đang thi đấu trong màu áo của CAND là Hoàng Nam, Thanh Sơn, Du Học, A Sân, Rmah Sươ, Duy Kiên, và Minh Quyền. Trong số này, có tới ba cầu thủ từng khoác áo U23 Việt Nam là Hoàng Nam, Thanh Sơn và Thanh Bình.

Trong đó,Thanh Sơn từng cùng U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2020 hồi đầu năm, trong khi đó Hoàng Nam cùng lứa Quang Hải dự U20 World Cup 2017 trên đất Hàn Quốc dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn và giành những điểm số đầu tiên của khu vực Đông Nấm Á ở sân chơi này.

Tuy vậy, do không cạnh tranh được suất đá chính ở đội 1 HAGL, 9 cầu thủ này đã được bầu Đức gửi gắm ở đội hạng Nhì CAND để rèn luyện, tích lỹ kinh nghiệm trước khi trở lại cống hiến cho đội một đồng thời giúp đội bóng này thăng hạng. Với đội hình chất lượng cùng một HLV mát tay, CAND hiện đang là ứng cử viên số một cho suất lên chơi ở giải hạng Nhất sang năm.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN