Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:55
RSS

Bồ Đào Nha sẽ gặp khó trên hành trình hướng tới ngôi vương

Thứ ba, 26/06/2018, 10:14 (GMT+7)

Hai ứng cử viên vô địch của World Cup 2018 là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều gặp rất nhiều khó khăn ở vòng 1/8.

Trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, cả Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đều thi đấu dưới sức và chỉ giành được kết quả hòa ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2018 trước Iran và Maroc.

Tuy nhiên, một điểm có được trong lượt trận cuối cũng đủ để hai đại diện của châu Âu góp mặt tại vòng 1/8 với tư cách hai đội đội dẫn đầu bảng B.

Như vậy ở vòng đấu loại trực tiếp, đội nhất bảng A là Uruguay sẽ gặp đội nhì bảng B là Bồ Đào Nha. Trong khi đó, đội nhất bảng B là Tây Ban Nha sẽ gặp đội nhì bảng A là Nga ở vòng đấu sau.

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đều thi đấu dưới sức ở lượt trận cuối

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đều thi đấu dưới sức ở lượt trận cuối. Ảnh: Bóng đá

Việc Bồ Đào Nha gặp Uruguay ở vòng 1/8 rõ ràng là khó khăn hơn so với việc đối đầu với chủ nhà Nga vào thời điểm này, khi đội bóng Nam Mỹ sở hữu một đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến, đặc biệt là hàng thủ rất chất lượng. Uruguay thậm chí chưa nhận bàn thua nào từ đầu giải, trong khi đó hàng công của Uruguay cũng vô cùng đáng sợ với sự cơ động của Luis Suarez và Cavani.

Trong trường hợp vượt qua Uruguay, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán những đại diện rất mạnh khác như nhất bảng C hoặc nhì bảng D, nhất bảng E hoặc nhất bảng G trong hành trình tiến tới trận chung kết.

Các đội bóng nhiều khả năng sẽ nằm nhánh này là Pháp, Brazil và 1 trong 2 đội Anh hoặc Bỉ, thậm chí là đội mong muốn vị trí nhì bảng F, ĐT Đức.

Trong khi đó Tây Ban Nha cũng được giới chuyên môn dự đoán sẽ gặp phải không ít khó khăn khi chạm trán đội chủ nhà ở vòng 1/8.

Xem thêm: HLV Nguyễn Văn Sỹ nói gì sau cuộc lội ngược dòng trước TPHCM?

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN