Thứ năm, 25/04/2024 | 16:35
RSS

BLV Quang Huy: ‘Việt Nam thuận lợi khi không cùng bảng với Thái Lan’

Thứ tư, 22/09/2021, 09:41 (GMT+7)

“Tuyển Việt Nam giờ ở một đẳng cấp khác so với trước, vì thế chúng ta ở bảng đấu nào thì cũng như nhau. Nhưng Việt Nam cũng có thuận lợi từ đầu là không chung bảng với Thái Lan”, BLV Quang Huy nhận định.

Lá phiếu bốc thăm đưa tuyển Việt Nam vào bảng B, gặp các đối thủ Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào ở AFF Cup 2020. Đây là một bảng đấu vừa tầm đối với Tiến Linh và các đồng đội, chúng ta hoàn toàn có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch nếu thi đấu đúng phong độ và không quá kém may mắn.

Tuy vậy, cũng không ít người tỏ ra lo lắng khi chúng ta có lịch thi đấu dày đặc khi căng mình thi đấu ở cả AFF Cup và vòng loại World Cup 2022 Về bảng đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020, BLV Quang Huy nhận định trên Vietnamnet:

“Trước tiên cần khẳng định tuyển Việt Nam giờ ở một đẳng cấp khác so với trước, vì thế chúng ta ở bảng đấu nào thì cũng như nhau. Nhưng Việt Nam cũng có thuận lợi từ đầu là không chung bảng với Thái Lan. Đây vẫn là đội bóng mà chúng ta luôn phải thận trọng mỗi khi đối đầu.

Với phần còn lại ở khu vực Đông Nam Á, rõ ràng tuyển Việt Nam không phải ngại đối thủ nào cả, nhưng chắc chắn không có sự chủ quan bởi AFF Cup là giải đấu có tính chất căng thẳng", BLV Quang Huy nói.

Tuyển Việt Nam có thuận lợi là không cùng bảng với Thái Lan
BLV Quang Huy khuyển tuyển Việt Nam nên cảnh giác với Malaysia

Đánh giá về các đối thủ của tuyển Việt Nam ở bảng B, BLV Quang Huy đặc biệt nói tới sức mạnh đáng gờm của Malaysia: "Đây là đối thủ không dễ chơi với tuyển Việt Nam. Họ có lứa cầu thủ trẻ rất chất lượng, trong khi các trụ cột vẫn thể hiện được vai trò của mình.

Tôi cho rằng tuyển Việt Nam vẫn nhỉnh hơn, nhưng không nhiều so với Malaysia. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á hồi tháng 6, chúng ta thi đấu giằng co với đối thủ này, và chỉ giành chiến thắng nhờ quả phạt đền ở những phút cuối trận.

Còn ở AFF Cup 2018 đá trên sân khách của Malaysia chúng ta có trận hòa 2-2, về sân nhà thắng 1-0 trong một thế trận ưu tiên cho phòng ngự".

"Dù thế nào thì tôi vẫn luôn tin tưởng vào tài cầm quân của HLV Park Hang Seo Như trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, không phải HLV nào cũng chấp nhận đá phòng ngự trên sân nhà như ông Park Hang Seo. Ông Park sẽ có những tính toán về mặt lực lượng, cách chơi, để tuyển Việt Nam có thể hoàn thành các mục tiêu của mình", BLV Quang Huy chốt lại.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định trên trang pháp luật và bạn đọc: "Việc được thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 trong tháng 10 và 11 sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có những đánh giá về đấu pháp và duy trì nhịp chơi. Đây có thể xem là một lợi thế cho chúng ta.

Nhưng tôi vẫn nhấn mạnh rằng ở giải đấu sắp tới không có đối thủ nào là dễ cả. Trong bóng đá, việc coi thường đối thủ là điều phải hết sức tránh. Cũng bởi vậy, việc dự đoán 4 cái tên vào bán kết ở AFF Cup 2021 cũng không đơn giản.

Cả hai bảng đấu đều có sự cân bằng nhất định. Các đội hạt giống đều có cơ hội và đủ khả năng để thắng lẫn nhau, hứa hẹn một giải đấu giàu tính cạnh tranh. Đội bóng nào chuẩn bị tốt, chơi thận trọng, không chủ quan, không coi thường đối thủ thì sẽ thu về kết quả xứng đáng", HLV Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, trận play-off tranh vé dự AFF Cup 2021 giữa Timor Leste và Brunei sẽ diễn ra vào ngày 1/12/2021. Các trận đấu tại AFF Suzuki Cup 2021 được tổ chức từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022.

Tại vòng bảng, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Kim Cương
Theo Giáo dục & Thời đại