Thứ tư, 24/04/2024 | 21:57
RSS

BLV Quang Huy nhận định về cơ hội vô địch SEA Games của U22 Việt Nam

Thứ tư, 04/12/2019, 15:11 (GMT+7)

Theo BLV Quang Huy, đội tuyển U22 Việt Nam đang hội tụ đủ mọi yếu tố để lên ngôi vô địch tại SEA Games 30 năm nay.

Ở lượt trận thứ 4 vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã phải rất vất vả mới có thể vượt qua hai đối thủ được đánh giá yếu hơn là U22 Singapore và U22 Lào, hai đội đã sớm bị loại khi đứng cuối bảng B.

Ngược lại U22 Indonesia đã ghi tới 8 bàn thắng vào lưới đội bóng đang đứng cuối bảng là Brunei và có cơ hội lớn vào bán kết giải đấu năm nay khi đã vươn lên vị trí thứ 2 bảng B với 9 điểm sau 4 lượt trận và chỉ phải gặp đối thủ yếu là U22 Lào ở lượt trận cuối.

Hiện tại U22 Việt Nam có 12 điểm, hiệu số +13  đứng đầu bảng B, trong khi U22 Indonesia có được 9 điểm với hiệu số bàn thắng bại là dương 11 xếp ở vị trí thứ 2. Vị trí thứ 3 thuộc về U22 Thái Lan với 9 điểm, hiệu số +10 do đó cơ hội vào bán kết SEA Games 30 vẫn tiếp tục được chia đều cho cả 3 đội tuyển.

Trên đài truyền hình VTC, BLV Quang Huy nhận định U22 Việt Nam sẽ vô địch giải đấu năm nay: "Việc HLV Park Hang Seo bổ sung Trọng Hoàng và Hùng Dũng cho U22 Việt Nam là chính xác. Hai cầu thủ đa năng này có thể thay thế các vị trí khác trong lịch thi đấu dày đặc tại SEA Games 30.

Thêm nữa, HLV Park Hang Seo luôn có những quân bài chiến thuật bí mật, biết tỏa sáng đúng lúc. Trong hai trận đấu gần đây, U22 Việt Nam đều chơi tốt trong hiệp 2. Tôi cho rằng U22 Việt Nam đang hội tụ đủ mọi yếu tố để lên ngôi vô địch tại SEA Games 30".

BLV Quang Huy tin U22 Việt Nam sẽ vô địch SEA Games 30
BLV Quang Huy tin U22 Việt Nam sẽ vô địch SEA Games

Với chiến thắng quan trọng trước U22 Singapore ở lượt trận thứ 4, U22 Việt Nam đã có được 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận đấu, vững vàng ở vị trí dẫn đầu bảng B. Ở lượt trận cuối cùng chúng ta sẽ quyết đấu Thái Lan để giành vé vào bán kết.

Theo thể thức SEA Games khi hai đội bằng điểm, yếu tố đầu tiên được xét đến là hiệu số bàn thắng bại. Do đó, trong cuộc đối đầu trực tiếp ngày 5/12, ngay cả khi thua Thái Lan với cách biệt một bàn, Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp.

Trong trường hợp thua với cách biệt 2 bàn, Việt Nam sẽ đi tiếp nếu Indonesia không thể đánh bại Lào trong trận đấu cùng giờ. Trường hợp chúng ta hòa hoặc thắng Thái Lan, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ vào bán kết với ngôi nhất bảng B mà không cần quan tâm tới kết quả của các trận đấu khác. 

Với việc đứng ở vị trí thứ 2 bảng B, U22 Indonesia chỉ cần thắng Lào ở lượt trận cuối là chắc suất đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại. Cửa đi tiếp của Thái Lan là hẹp nhất. Họ buộc phải thắng Việt Nam với cách biệt hai bàn trở lên. Nếu không, thầy trò Akira Nishino chỉ còn biết trông chờ vào khả năng Lào đánh bại Indonesia.

Ba đội còn lại ở bảng B là Lào (4 điểm), Singapore (1 điểm) và Brunei (0 điểm) đều đã bị loại.

Q.H (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN