Thứ năm, 18/04/2024 | 16:58
RSS

Lý giải nguyên nhân U22 Việt Nam thi đấu dưới sức ở trận U22 Singapore

Thứ tư, 04/12/2019, 10:49 (GMT+7)

Theo cựu cựu HLV Nguyễn Thành Vinh việc không có được thể lực tốt nhất là nguyên nhân chính khiến U22 Việt Nam thi đấu dưới sức ở trận thắng U22 Singapore.

Ở lượt trận thứ 4 bảng B vòng bảng, U22 Việt Nam phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng tối thiểu trước U22 Singapore với bàn thắng ở những phút cuối trận của tiền đạo Hà Đức Chinh.

Đánh giá về trận đấu với U22 Việt Nam trên sân Rizal Memorial, HLV U22 Fandi Ahmad chia sẻ: "Tôi tiếc vì trận thua này. U22 Việt Nam là đối thủ mạnh, với nhiều cầu thủ tốt. Nhưng hôm nay chúng tôi cũng chơi hay. U22 Singapore đã tạo ra một số cơ hội nhưng không tận dụng được.

Theo tôi, đây là trận hay nhất của chúng tôi kể từ đầu giải. Tôi hạnh phúc về màn trình diễn của các học trò. Họ đã chơi tốt và ngăn chặn được những pha tấn công từ Việt Nam. Tôi mong các cầu thủ giữ tinh thần này để thể hiện khả năng một cách tốt nhất".

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo thừa nhận đây là một trận thắng có phần khó khăn của U22 Việt Nam và U22 Singapore rõ ràng là đối thủ khó chịu:

"Đối thủ U22 Singapore hôm nay thật sự khó chơi, chúng tôi đã phải chiến đấu hết sức, tới tận những phút cuối cùng mới có thể chiến thắng. Nhưng chúng tôi không quá vui, vì phía trước là trận đấu với U22 Thái Lan. Chúng tôi cần phải chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng này vào ngày 5/12".

"Hiệp 1 rất khó khăn. Cầu thủ của tôi bị căng cứng. Trong giờ giải lao, tôi nói các học trò phải bình tĩnh, đừng để stress, và chúng tôi đã chơi tốt hơn. Tôi luôn muốn ghi bàn và thắng dễ, nhưng đối thủ hôm nay không hề dễ chơi một chút nào", chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm.

lý do U22 Việt Nam thi đấu dưới sức ở trận thắng U22 Singapore
U22 Việt Nam thi đấu dưới sức ở trận thắng U22 Singapore

Nhận định về trận thắng của U22 Việt Nam trước U22 Singapore trên trang Dantri, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh phân tích: “Việc chúng ta dốc quá nhiều sức ở trận đấu với Indonesia ngay trước đó khiến cho việc hồi phục trong trận đấu gặp Singapore không được tốt. Tôi lấy ví dụ Quang Hải rướn một chút là gặp vấn đề ngay về cơ bắp. Đó là hệ quả của việc bị bào mòn thể lực”.

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, U22 Singapore đã có một trận đấu hay trước U22 Việt Nam dù họ dã bị loại.

“Hiệp 1 U22 Việt Nam phối hợp không mạch lạc. Mãi đến hiệp 2, khi Tiến Linh vào sân, thế trận của U22 Việt Nam mới tốt hơn. Singapore dù đã bị loại nhưng chơi quá nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao. Kỷ luật chiến thuật của họ quá tốt, khiến cho chúng ta gặp nhiều khó khăn”.

“Về mặt kỹ thuật, cầu thủ Singapore dĩ nhiên thua cầu thủ Việt Nam, thể lực của họ trong trận này cũng không bằng, vì có vẻ như họ chỉ có 1 đội hình đá liên tục, nhưng về kỷ luật chiến thuật, họ quá tốt. Cách chơi của họ đơn giản thôi, nhưng nếu họ đá theo kiểu quyết bảo vệ khung thành, quả thật không dễ thắng họ” – cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh.

Cũng theo HLV Nguyễn Thành Vinh, việc Quang Hải rời sân do chấn thương cũng ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của U22 Việt Nam trước Singapore: “Cậu ấy rời sân khiến cho khu trung tuyến của U22 Việt Nam giảm đi sự liên lạc. Khi có Quang Hải trên sân, chúng ta phối hợp nhịp nhàng hơn, nhiều đột biến hơn, so với khi không có cậu ấy”.

Cũng theo HLV Nguyễn Thành Vinh, chúng ta sẽ vượt qua Thái Lan ở lượt trận cuối và giành vé vào vòng bán kết SEA Games năm nay.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN