Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:52
RSS

BLV Quang Huy: 'Người Thái đang rất hoang mang trước chúng ta'

Thứ hai, 18/11/2019, 09:14 (GMT+7)

Theo BLV Quang Huy đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam xứng đáng được xếp trên cơ Thái Lan, khiến đối thủ phải dè chừng.

Ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình. Trận "siêu kinh điển" của bóng đá Đông Nam Á ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng góp mặt ở vòng loại thứ 3 của cả hai đội tuyển.

Ở trận đấu quan trọng này, hai đội sẽ có được đội hình mạnh nhất và tự tin hướng tới một chiến thắng để thực hiện tham vọng của mình, đồng thời khẳng định vị thế số một của bóng đá Đông Nam Á.

Trước trận đấu này, đội tuyển Việt Nam ít nhiều chiếm lợi thế khi có lợi thế khi có điểm tựa sân nhà, đồng thời có được tâm lý thoải mái khi vừa giành chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp UAE. Ngược lại, Thái Lan đang bị dồn vào thế "chân tường" khi để thua ngược trước Malaysia ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

Chia sẻ về trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, BLV Quang Huy nhận định trên Zing.vn: “Thực tế là CĐV Thái Lan và truyền thông nước này đang hoang mang. Họ hiểu đây là lúc Việt Nam có nhiều lợi thế để chiến thắng”.

BLV Quang Huy tin Việt Nam sẽ giành 3 điểm trước Thái Lan
BLV Quang Huy tin Việt Nam sẽ giành 3 điểm trước Thái Lan

Theo BLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, chúng ta có cơ hội rất lớn để giành trọn 3 điểm trước người Thái và khẳng định vị thế số một của Đông Nam Á.

"Người Thái đã tung hô Akira Nishino khi thắng UAE 2-1, song trở lại mặt đất sau thất bại trên sân Malaysia. Các cầu thủ Thái Lan vẫn tự tin nói rằng họ muốn thắng Việt Nam. Thế nhưng hãy nhìn cách truyền thông Thái Lan và cổ động viên phản ứng để thấy thực tế. Trong lịch sử đối đầu giữa 2 nền bóng đá, chưa bao giờ truyền thông Thái Lan e dè khi nói về đội nhà như hiện tại. Và đây cũng là lần đầu tiên, Việt Nam được đánh giá ở cửa trên Thái Lan theo góc nhìn của nhà cái.

Mọi thứ đang chống lại Thái Lan. Tâm lý của họ căng cứng, trong khi Việt Nam thăng hoa. Thái Lan đá liền 2 trận trên sân khách, hao tổn thể lực vì quãng đường di chuyển, còn thầy trò HLV Park Hang Seo đang khỏe mạnh. Trong một năm qua, Thái Lan không thể thắng Việt Nam trên mọi cấp độ, riêng HLV Park hạ “Voi chiến” 3 lần.

Không thể nói trước điều gì trong bóng đá, nhưng trước giờ bóng lăn, chí ít chúng ta phải tin vào các tuyển thủ Việt Nam và HLV Park sẽ giành 3 điểm. Đây là thời cơ để bóng đá Việt Nam thắng thuyết phục người Thái nhằm thật sự khẳng định vị thế số một Đông Nam Á", BLV Quang Huy chia sẻ với Zing.

Trong khi đó, nhận định về trận tái đấu Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/11 tới đây, cựu danh thủ Hồng Sơn chia sẻ với trang VTC: “Gặp Thái Lan thời chúng tôi luôn là những trận đấu rực lửa từ truyền thông tới nội bộ, các cầu thủ. Căng thẳng có, gượng gạo có, mất ăn mất ngủ có. Chúng ta đang có lợi thế về mặt điểm số và tinh thần bên cạnh việc được chơi ở sân nhà. Thiên thời, địa lợi nhân hòa như vậy chẳng có lý do gì mình không giành trọn 3 điểm”.

Trong khi đó, chia sẻ với truyền thông Thái Lan, tiền vệ Ekanit Panya tự tin giành trọn 3 điểm khi rời sân Mỹ Đình. "Rất tiếc vì ĐT Thái Lan đã để thua Malaysia. Tuy nhiên, chúng tôi đã chiến đấu hết sức. Tôi hi vọng đội tuyển sẽ cải thiện những sai lầm để giành nhiều chiến thắng hơn nữa.

Chúng tôi không có bất cứ lo lắng nào và vẫn rất tự tin như thường lệ. Chuyến làm khách đến Việt Nam chắc chắn không dễ dàng. Họ là một đội tuyển mạnh và phát triển rất tốt. Nhưng như tôi đã nói, Thái Lan không có bất kỳ lo lắng nào. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi theo chiến thuật của HLV Akira Nishino. Tôi tin rằng chúng tôi có thể giành được 3 điểm trước ĐT Việt Nam.

Tôi mong người hâm mộ sẽ tiếp tục cổ vũ cho ĐT Thái Lan. Và nếu có thể, các cổ động viên có thể tới Việt Nam để tiếp sức cho đội tuyển. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình vì các bạn", Tiền vệ Ekanit Panya chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Thái Lan tại Mỹ Đình vào lúc 20h00 ngày 19/11. Trận đại chiến Việt Nam và Thái Lan sẽ được trực tiếp trên kênh VTC1, và được Đời sống Plus cập nhật kết quả ở những bản tin sau đó.

Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN