Thứ năm, 18/04/2024 | 09:14
RSS

BLV Quang Huy nhận định: "Thủ môn Thái Lan không phạm lỗi với Văn Hậu thì thôi chứ làm gì có chuyện cầu thủ Việt Nam cản đội bạn"

Thứ sáu, 22/11/2019, 14:25 (GMT+7)

Trên trang cá nhân của mình, BLV Quang Huy khẳng định đội tuyển Việt Nam mất oan bàn thắng ở trận hòa Thái Lan trên sân Mỹ Đình tối 19/11.

Trong trận đấu "siêu kinh điển" của bóng đá Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 bên cạnh quả penalty bị bỏ lỡ của Theerathon Bunmathan, một trong những tình huống gây tranh cãi nhất chính là bàn thắng không được công nhận của trung vệ Bùi Tiến Dũng.

Dù Tiến Dũng đã đưa được bóng vào lưới Thái Lan sau pha đá phạt góc của Quang Hải song trọng tài chính Al Kaf Ahmed đã không công nhận bàn thắng đó khi cho rằng Đoàn Văn Hậu đã phạm lỗi với Kawin trong khu vực 5m50.

Theo dõi tình huống đó, phần đông người hâm mộ và giới chuyên môn nhận định, việc trọng tài Al Kaf Ahmed thổi phạt Văn Hậu trong tình huống đó là sai lầm vì cầu thủ Việt Nam hoàn toàn chủ động và đã làm chủ được không gian trong pha bật nhảy của mình.

Mới đây, chia sẻ trên trang Face book cá nhân của mình, BLV Quang Huy không giấu nổi sự tiếc nuối khi cho rằng trọng tài đã khước từ một bàn thắng hợp lệ.

"Khi tường thuật trận đấu Việt Nam gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình, tôi và anh Ngô Quang Tùng lập tức khẳng định trọng tài Al Kaf đã tước đi của chúng ta 1 bàn thắng. Văn Hậu bật lên theo phương thẳng đứng sau quả phạt góc của Quang Hải, Kawin không phán đoán được đường bóng nên thất thế và ngã xuống trong sự bất lực, nói cách khác thủ môn Thái Lan không phạm lỗi với Văn Hậu thì thôi chứ làm gì có chuyện cầu thủ Việt Nam cản đội bạn.

Tóm lại chả cần tham khảo ông trọng tài nào đó tận bên trời Âu và cũng chưa cần cập nhật khái niệm "vòng 5m50 là khu vực bảo vệ thủ môn" đã bị khai tử từ lâu thì cũng có thể hiểu được các học trò của ông Park đã hành xử rất chuyên nghiệp khi gặp bất lợi từ quyết định của trọng tài.

Tôi đã định không bình luận gì thêm về trận đấu cuối cùng khép lại năm 2019 đầy vinh quang của đội tuyển Việt Nam thì 2 hôm nay bỗng thấy mọi người bàn tán nhiều về 1 số bức ảnh mà có vẻ như Văn Hậu đã phạm lỗi với Kawin. Cảm giác ban đầu là hình như có gì đó sai sai khiến tôi tua đi tua lại hàng chục lần pha bóng đầy nhạy cảm này, trong đó có cả việc tham khảo các góc máy lẻ phía sau cầu môn.

Và cuối cùng nhận thấy điều mình ngợ ngợ chính là những bức ảnh cho thấy Hậu có vẻ như đã cản Kawin được bấm máy khi cả 2 đều đang trên đà rơi xuống, tức là không còn ở tầm cao nhất của pha tranh chấp, mà trong bóng đá nếu Pause ảnh chỉ sau 1 phần mấy giây thì góc nhìn tổng thể về pha tranh chấp có thể sẽ mang lại cảm giác trái ngược hoàn toàn.

Vì thế đến lúc này tôi vẫn khẳng định pha đánh đầu của Bùi Tiến Dũng là 1 bàn thắng. Có thể hiểu được khó khăn của trọng tài khi phải đưa ra quyết định ngay lập tức trong tình huống mà nhiều khi xem đi xem lại mãi vẫn mỗi người một ý.

Bóng đá là thế và có như thế mới là Bóng đá".

BLV Quang Huy khẳng định Việt Nam mất oan bàn thắng ở trận hòa Thái Lan
BLV Quang Huy tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam mất oan bàn thắng ở trận hòa Thái Lan

Đồng quan điểm với BLV Quang Huy, Graham Poll - một trọng tài kỳ cựu và rất quen thuộc của giải Ngoại Hạng Anh, chia sẻ với Live Sport Asia:

 "Đó là một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Đoàn Văn Hậu là người đã bật nhảy trước và chiếm được khoảng không trước khi thủ môn của ĐT Thái Lan quyết định lao ra để cản phá tình huống bóng. Đó là một sai lầm của thủ môn Kawin chứ không phải là pha phạm lỗi của Văn Hậu".

Trọng tài Graham Poll cũng nói thêm: "Vòng 5m50 không phải là khu vực mà các thủ môn được bảo vệ mà chỉ là khu vực hoạt động chủ yếu của các thủ môn. Rất nhiều người đã nhầm lẫn rằng trong vòng 5m50 thì thủ môn sẽ được ưu tiên nhưng thực tế thì không phải như vậy. Và Việt Nam có lý do để tiếc nuối với bàn thắng không được công nhận".

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sau đó đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, một kết quả hòa trước người Thái cũng là đủ để HLV Park Hang Seo và các học trò tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu tại bảng G. Trong khi đó, 1 điểm là không đủ để Thái Lan bảo vệ ngôi nhì bảng vì ở trận đấu còn lại, Malaysia đã có được 3 điểm trọn vẹn sau chiến thắng 2-0 trước Indonesia.

Các trận đấu ở vòng loại World Cup sẽ trở lại bắt đầu từ tháng 3 năm sau. Ngày 31/3/2020, Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đến sân Bukit Jalil của Malaysia.

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN