Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:34
RSS

HLV Park Hang Seo tiết lộ lý do chọn Trọng Hoàng, Hùng Dũng dự SEA Games

Thứ sáu, 22/11/2019, 07:19 (GMT+7)

Trong buổi tập mới đây của U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã tiết lộ lý do chọn Trọng Hoàng, Hùng Dũng dự SEA Games.

Chiều ngày 21/11 diễn ra buổi tập đầu tiên của đội tuyển U22 Việt Nam tại TPHCM. Trước khi buổi tập diễn ra, HLV Park Hang Seo chia sẻ với truyền thông về Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30. Giải đấu bóng đá nam Việt Nam đặt mục tiêu chinh phục thành công Huy chương vàng:

“SEA Games là giải đấu dành cho đội U22, tôi chọn một cầu thủ ở độ tuổi U22 là điều đương nhiên. Ở vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua, Quang Hải cũng là cầu thủ đeo băng đội trưởng. Mặc dù hiện nay chúng ta có 2 cầu thủ trên 22 tuổi là Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng nhưng đội có nhiều cầu thủ U22 nên tôi nghĩ bầu Quang Hải là đội trưởng là đúng. Trước đây Quang Hải cũng đã làm tốt vai trò của mình”.

“Tôi biết nhân dân Việt Nam rất chờ đợi HCV SEA Games ở lần này. Giải đấu đã tổ chức được 30 lần rồi nhưng chúng ta chưa vô địch lần nào cả. Tôi và các cầu thủ biết rõ nhân dân rất mong chờ nên chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức”, HLV Hàn Quốc nói

Về lý do chọn Trọng Hoàng và Hùng Dũng thi đấu tại SEA Games HLV Park Hang Seo chia sẻ: “Tiêu chí của tôi lựa chọn cầu thủ phải thi đấu tối thiểu được 2 vị trí. Trừ thủ môn ra thì cầu thủ của chúng ta chỉ có 18 người, trong khi số lượng trận đấu rất nhiều. Bộ đôi cầu thủ tôi lựa chọn rất đa năng và thi đấu được nhiều vị trí.

20 cầu thủ của chúng ta đều là những cầu thủ quan trọng. Họ đều là những cầu thủ giỏi. Tuy nhiên do các cầu thủ mới ở độ tuổi U22 nên tôi tin Hoàng và Dũng sẽ dẫn dắt các đàn em tại giải đấu tới. Sau khi Đình Trọng được phẫu thuật, cậu ấy đã phục hồi nhưng chưa đủ để thi đấu ở SEA Games. Tuy nhiên cậu ấy vẫn đang cố gắng tập luyện để có thể thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020”.

HLV Park Hang Seo tiết lộ lý do chọn Trọng Hoàng, Hùng Dũng dự SEA Games
Trọng Hoàng, Hùng Dũng dự SEA Games 30 theo diện quá tuổi 

SEA Games 2019 diễn ra từ ngày 30/11/2019 đến ngày 10/12/2019 tại Philippines. Đây là đại hội thể thao lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.

Sea Games 30 sẽ được tổ chức tại 4 thành phố lớn của Philippines là New Clark City, Subic, Manila và Tagaytay. Tổng cộng có 11 quốc gia tại Đông Nam Á tham gia đại hội thể thao Sea Games 30 (Sea Games 2019), đó là: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam.

Nước chủ nhà Philippines đã chính thức công bố linh vật Sea Games 2019 có tên là Pami. Tuy nhiên người dân nước này đang chỉ trích linh vật này khá “đơn điệu”.

Pami trong tiếng Ai Cập có nghĩa là "con mèo", nhưng trong tiếng Philippines "Pamilya" nghĩa là gia đình. Hình ảnh Pami có 5 màu là vàng, trắng, xanh, đỏ và đôi mắt màu đen.

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam nằm bảng B cùng các đối thủ U22 Brunei, U22 Lào, U22 Indonesia, U22 Singapore và U22 Thái Lan. Ba địa điểm diễn ra các trận đấu của môn bóng đá nam ở SEA Games 30 là sân Rizal Memorial, sân Umak Football và sân Binan Lagun. Cả 3 sân đều sử dụng mặt cỏ nhân tạo.

Danh sách 21 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30:

Thủ môn (3): Nguyễn Văn Toản, Phan Văn Biểu, Bùi Tiến Dũng

Hậu vệ (7): Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Lê Ngọc Bảo, Huỳnh Tấn Sinh, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Đức Chiến, Đoàn Văn Hậu

Tiền vệ (9): Nguyễn Quang Hải, Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Trọng Hùng, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng.

Tiền đạo (2): Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN