Thứ tư, 24/04/2024 | 22:35
RSS

BLV Quang Huy: Cửa đi tiếp của U18 Việt Nam vẫn có

Thứ tư, 14/08/2019, 10:57 (GMT+7)

Theo BLV Quang Huy, vòng loại U19 châu Á cuối năm mới là quan trọng còn giải U18 Đông Nam Á chỉ là giải để tập dượt.

Với việc để Thái Lan cầm hòa ở lượt trận thứ 4, giải bóng đá vô địch U18 Đông Nam Á 2018, U18 Việt Nam tạm xếp thứ 3 bảng B, với 7 điểm và chính thức mất quyền tự quyết ở giải đấu năm nay.

Trong khi đó, Thái Lan chính thức dừng bước ở vòng bảng sau trận hòa này khi chỉ có được vẻn vẹn 2 điểm sau 4 lượt trận. Trong khi đó U18 Úc và Malaysia đang chiếm lợi thế lớn ở bảng B, khi chia sẻ hai vị trí dẫn đầu bảng, với 9 điểm sau 4 lượt trận.

Chia sẻ trên trang VTC, BLV Quang Huy nhận định U18 Thái Lan bất ngờ chơi hay hơn 3 trận trước đó, trong khi U18 Việt Nam có sự lúng túng nhất định khiến cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không có được điều mình cần là 3 điểm sau trận đấu với người Thái và đánh mất quyền tự quyết sau trận hòa tai hại này.

"Trình độ U18 Việt Nam và U18 Thái Lan là ngang ngửa nhau. Cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội và tôi cho rằng U18 Thái Lan đá trận này tốt hơn các trận trước. Thứ nhất, U18 Thái Lan chơi quyết tâm hơn khi phải đấu với Việt Nam. Thứ hai, chính việc bị loại (do U18 Malaysia bất ngờ thắng Australia) khiến tinh thần các cầu thủ thoải mái hơn. Điều đó tạo ra sức mạnh cho người Thái, trong khi U18 Việt Nam lại chơi khá lúng túng.

Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn tạo ra không ít pha ăn bàn mà không tận dụng được. Số cơ hội chúng ta nhiều hơn, nhưng tỷ số hoà hợp lý với thế trận trên sân", BLV Quang Huy phân tích.

BLV Quang Huy cho rằng vòng loại U19 châu Á mới thực sự quan trọng
BLV Quang Huy cho rằng vòng loại U19 châu Á mới thực sự quan trọng với U18 Việt Nam

"Mục tiêu của BHL coi giải này để thử nghiệm đội hình. Việc đi tiếp cũng quan trọng nhưng cái đích sau cùng là vòng loại U19 châu Á vào cuối năm. Giải U18 Đông Nam Á Next Media chỉ là đợt tập dượt. U18 Việt Nam sẽ có sự bổ sung của một số cầu thủ tốt đang đá hạng Nhì để chơi vòng loại. Đến lúc này, BHL cũng có những thử nghiệm trong cả 4 trận đấu khi thay đổi bộ khung khá nhiều", BLV Quang Huy phân tích.

Dù mất quyền tự quyết nhưng theo BLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, cơ hội đi tiếp vẫn chưa hẳn hết đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, đồng thời người hâm mộ cũng không nên quá thất vọng, bởi không thể đòi hỏi lứa nào cũng tốt như lứa nào.

"U18 Việt Nam đã mất quyền tự quyết do cả hai đội xếp trên là U18 Malaysia và U18 Australia đều có 9 điểm. Dù vậy, đặc thù bóng đá trẻ vẫn cho phép chúng ta chờ đợi bất ngờ. U18 Thái Lan với kiểu đá này hoàn toàn có thể thắng U18 Malaysia. U18 Việt Nam không tự quyết được song cửa đi vào vẫn có.

Ai nghĩ được U18 Australia sơ sểnh trước U18 Malaysia. Nếu chúng ta thắng U18 Campuchia còn U18 Malaysia sẩy chân, chúng ta sẽ đi tiếp. Thất bại của U18 Australia khiến cục diện bảng này trở nên rất khó đoán. U18 Việt Nam có lẽ cũng áp lực khi biết U18 Malaysia đã đánh bại Australia".

Cũng theo ông Huy: "Việc đào tạo trẻ phải liên tục. Các CLB cũng phải có nền tảng chắc chắn, còn ở Việt Nam hiện tại các lứa trẻ vẫn chưa được đầy đủ. Quan điểm của tôi là giải trẻ lập ra để giúp cầu thủ cọ xát, cái đích vẫn là U23 hoặc ĐTQG. Nói cho cùng, đội trẻ hết lứa này lứa khác ra lò, đến hẹn lại lên, không thể đòi hỏi lứa nào cũng tốt như lứa nào..."

Theo BLV Quang Huy, người hâm mộ hãy cứ chờ xem màn trình diễn của U18 Việt Nam tại vòng loại U19 châu Á tới đây, bởi lứa Quang Hải cũng từng thất bại tại giải ĐNA song lại thành công tại giải châu Á.

"Hãy chờ đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đá vòng loại châu Á thế nào. Cũng đừng quên là lứa U19 Việt Nam của Quang Hải, Tiến Dũng,... đá rất chán ở giải Đông Nam Á năm 2016 nhưng lại đi rất xa ở giải châu Á khi lọt vào đến bán kết", BLV Quang Huy kết luận.

Nếu như bảng B, cơ hội vẫn chia đều cho cả Malaysia, Úc và Việt Nam thì bảng bảng A đã sớm ngã ngũ. Indonesia dẫn đầu bảng và chính thức có mặt ở vòng bán kết với 4 chiến thắng, có được 12 điểm tuyệt đối với hiệu số dương 16.

Đứng ở vị trí thứ hai là Myanmar cũng với 12 điểm tuyệt đối và chính thức giành vé vào bán kết với ngôi nhì bảng, hiệu số của đội bóng này là dương 8. Trong khi Đông Timor, Lào, Philippines và Brunei đã chính thức làm khán giả ở giải đấu năm nay và những trận đấu phía trước đối với họ chỉ còn ý nghĩa danh dự.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN