Thứ năm, 25/04/2024 | 23:50
RSS

BLV Anh Ngọc: 'Nhật Bản ở đẳng cấp thế giới' nhưng Việt Nam vẫn có cơ hội

Thứ ba, 22/01/2019, 14:19 (GMT+7)

Bình luận viên Anh Ngọc đã đưa ra nhận xét về cơ hội thắng lợi của tuyển Việt Nam trong trận tứ kết tới với Nhật Bản.

BLV Anh Ngọc: 'Nhật Bản là đội ở đẳng cấp thế giới' nhưng Việt Nam vẫn có cơ hội
BLV Anh Ngọc cho rằng Nhật Bản là đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với Việt Nam.

Như Tin tức thể thao đã đưa, vào lúc 20h ngày 24/1 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với Nhật Bản ở vòng Tứ kết Asian Cup 2019, nói về trận đấu này, BLV Trương Anh Ngọc cho rằng đây là đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với đoàn quân của HLV Park Hang Seo

"Đội bóng Đông Á này đã đánh bại Saudi Arabia 1-0 trong một trận đấu tẻ nhạt mà Nhật Bản chấp nhận chỉ cầm bóng 28% và chơi phòng ngự phản công."

"Đá với Nhật Bản có dễ không? Câu trả lời: không, không và không, khi đội quân ấy ở đẳng cấp thế giới, chứ không phải ở châu lục và dù họ đang trải qua một quá trình làm mới mạnh mẽ kể từ sau World Cup, thì vẫn rất mạnh, lì lợm, dày dạn kinh nghiệm và trận đấu với họ sẽ vô cùng khó khăn", BLV Anh Ngọc chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân.

Điều đáng chú ý là ở giải đấu này, Nhật Bản thi đấu có phần 'không ồn ào' như những đối thủ khác. Suốt hành trình vòng bảng, Nhật Bản đã giành 9 điểm tuyệt đối nhưng cả 3 chiến thắng của Samurai xanh đều có cách biệt chỉ là 1 bàn. BLV Trương Anh Ngọc cho rằng đối đầu với một đội bóng như vậy là không hề dễ đá cho đội tuyển Việt Nam.

BLV Anh Ngọc: 'Nhật Bản là đội ở đẳng cấp thế giới' nhưng Việt Nam vẫn có cơ hội
Tuy nhiên, theo BLV Anh Ngọc, tuyển Việt Nam không phải là không có cơ hội chiến thắng

"Họ đã từng đánh bại chúng ta 4-1 ở vòng bảng Asian Cup 2007, đã trải qua một series bất bại kể từ hồi thua Bỉ 2-3 ở World Cup 2018. Từ đó đến nay, Nhật chỉ hoà 1 trận duy nhất với Venezuela (Kirin Cup), thắng 8 trận, trong đó có 4 trận liên tiếp ở Asian Cup 2019 này, với cả 4 trận đều chỉ chênh lệch 1 bàn".

Mặc dù vậy, theo BLV Anh Ngọc, đội tuyển Việt Nam cũng có chút hy vọng vào chiến thắng bởi đội tuyển Việt Nam hiện tại là một đội bóng luôn ra sân chiến đấu với tinh thần quả cảm và không hề biết sợ.

"Cơ hội chiến thắng của chúng ta liệu thế nào? Không cao, trên lý thuyết. Nhưng ai biết được điều gì có thể xảy ra tối 24/1 này, một khi những người như Công Phượng vẫn rất sắc bén, như Quang Hải đang chơi đầy tỉnh táo, và cả đội ngũ của chúng ta đang ở phong độ và tinh thần tốt như thế này?".

Trận đấu tứ kết lịch sử giữa Việt Nam vs Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 20h ngày 24/1 theo giờ Việt Nam. Nếu có thể vượt qua Nhật Bản để giành vé vào Bán kết Asian Cup, HLV Park cùng lứa cầu thủ thế hệ Vàng hiện tại sẽ viết một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam.

Mai Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN