Thứ tư, 24/04/2024 | 00:08
RSS

Biển Đông có khả năng sẽ đón cơn bão đầu tiên trong năm

Thứ năm, 11/06/2020, 12:01 (GMT+7)

Qua quan sát các mô hình dự báo thời tiết, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết tối nay hoặc ngày mai biển Đông có khả năng cao sẽ đón cơn bão đầu tiên trong năm.

Biển Đông có khả năng sẽ đón cơn bão đầu tiên trong năm

Biển Đông có khả năng sẽ đón cơn bão đầu tiên trong năm.

Nguyên phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - bà Lê Thị Xuân Lan vừa cho biết qua quan sát các mô hình dự báo thời tiết có khả năng vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Philippines sẽ vào Biển Đông trong tối nay, 11/6 hoặc ngày mai. 

Có thể sau khi vào Biển Đông, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành bão. Dự đoán đây sẽ là cơn bão đầu tiên tại Biển Đông trong năm nay và là cơn bão thứ 2 trên vùng biển Tây Thái Bình Dương.

Bà nhận định: "Bão sẽ di chuyển về hướng đất liền Trung Quốc chứ không ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tuy nhiên sẽ hút gió tây nam gây mưa cho khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên. Sau khi vào Trung Quốc, phần hoàn lưu bão có thể gây mưa cho khu vực miền Trung giúp hạ nhiệt bớt đợt nắng nóng kéo dài thời gian qua. Khu vực miền Bắc hiện tại đã có mưa do ảnh hưởng của rãnh thấp, vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm".

Để kịp thời ứng phó với cơn bão này, bà Lan mong muốn Nhà nước có các phương án cấp bách và kịp thời ứng phó, sẵn sàng đón nhận cơn bão (nếu có) trong tâm thế chủ động, sẵn sàng. 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN