Thứ tư, 12/06/2024 | 07:07
RSS

Bị tàn phá trong cuộc chiến Ukraine, Hải quân Nga còn lâu mới có thể gượng dậy

Thứ tư, 12/06/2024, 07:06 (GMT+7)

Hải quân Nga đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc chiến ở Ukraine, với các quan chức Ukraine tuyên bố rằng 1/3 hạm đội Biển Đen của Nga đã bị đánh chìm hoặc vô hiệu hóa, theo The National Interest.

Hải quân Nga sẽ được bổ sung thêm 50 tàu chiến mới

 

Bị tàn phá trong cuộc chiến Ukraine, Hải quân Nga còn lâu mới có thể gượng dậy

Tuần dương hạm tên lửa Moskva của Nga cháy trước khi chìm xuống Biển Đen tháng 4/2022. Ảnh IT

Hải quân Nga có thể là lực lượng quân sự bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong quá trình quân Nga tham chiến ở Ukraine. Đầu năm nay, giới chức Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đã đánh chìm hoặc vô hiệu hóa 1/3 tổng số tàu chiến Biển Đen của Nga kể từ tháng 2/2022.

Maya Carlin, nhà phân tích của Trung tâm Chính sách An ninh có trụ sở ở Washington bình luận trên tạp chí The National Interest bình luận, thiệt hại nặng nề đã làm giảm sự hiện diện của Hải quân Nga xung quanh bản đảo Crimea.

Làm giảm ưu thế hải quân của Điện Kremlin là điều cần thiết đối với Ukraine bởi việc vô hiệu hóa sự hiện diện của Hải quân Nga xung quanh vùng Crimea sẽ giúp đảm bảo hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và các chuyến hàng khác của Kiev từ các cảng ở Biển Đen.

Bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế Nga có kế hoạch phát triển 50 tàu chiến mới vào cuối năm 2024, bao gồm tàu ngầm, tàu hộ tống, tàu khu trục và tàu tên lửa. Những nỗ lực này của Moscow nhằm mục đích thay thế các tàu đã bị thiệt hại và tăng cường năng lực Hải quân nước này.

Tuy nhiên, hiệu quả của động thái này vẫn chưa chắc chắn, do các cuộc tấn công của Ukraine vẫn đang tiếp tục diễn ra và những thách thức kinh tế mà Moscow phải đối mặt bởi tác động của các lệnh trừng phạt của Nga.

Hải quân Nga có thể phục hồi sau tổn thất nặng nề ở Ukraine?

Sau những tổn thất nặng nề kể trên, liệu Hải quân Nga có thể lội ngược dòng hay không? Liệu 50 tàu chiến mới đang được phát triển một khi được đưa vào biên chế có giúp Hải quân Nga khôi phục sức mạnh của mình hay không?

Theo bà Carlin, do ưu tiên chiến đấu ở tiền tuyến ở Ukraine, năng lực phục hồi và tăng cường sức mạnh cho Hải quân Nga được cho là rất hạn chế trong khi các biện pháp trừng phạt quốc tế áp đặt lên Điện Kremlin ngày càng làm giảm vị thế kinh tế của Nga.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga Viktor Yevtukhov, bất chấp nhiều khó khăn, Nga vẫn có kế hoạch trang bị thêm khoảng 50 tàu chiến và tàu hỗ trợ cho Hải quân nước này vào cuối năm 2024. Theo đó, nếu mọi việc thuận lợi, Hải quân Nga sẽ nhận được thêm tàu ngầm, tàu hộ tống, tàu khu trục và tàu tên lửa nhỏ.

"Không có lệnh trừng phạt nào có thể ảnh hưởng đến việc đóng và vận hành các tàu chiến hiện nay", ông Yevtukhov quả quyết nói với các phóng viên trong tuần này, TASS đưa tin.

Hiện Nga đang sử dụng chính sách Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (ISI) để hạn chế tác động của các biện pháp trừng phạt nặng nề mà cộng đồng quốc tế áp đặt lên nước này. ISI là chính sách được sử dụng ngày càng phổ biến bởi các quốc gia đang phát triển muốn kích thích sự phát triển trong nước và tạo ra thị trường nội địa tự cung tự cấp.

Là một phần của việc xây dựng lực lượng Hải quân, Moscow đang phát triển các tàu tuần tra cỡ lớn được gọi là tàu Dự án 22160. Được thiết kế để giám sát và bảo vệ các tàu khác ở vùng biển mở và đóng, những tàu này sẽ được sử dụng để cứu các tàu hải quân còn lại của Moscow ở Biển Đen khỏi các cuộc tấn công do Ukraine phát động. Các tàu thuộc Dự án 22160 trong tương lai đang được phát triển ở Nga có thể sẽ được trang bị vũ khí tiên tiến hơn để ngăn chặn vũ khí của Ukraine tốt hơn.

Tuy nhiên, theo bà Carlin, mặc dù việc bổ sung đúng tiến độ, đúng thiết kế các tàu tuần tra cỡ lớn cũng như các tàu chiến và tàu hỗ trợ có thể tăng cường sức mạnh cho hạm đội đang suy giảm của Nga, thì Hải quân nước này vẫn còn lâu mới có thể gượng dậy.

Phương Đăng (theo NI)
Theo Báo Dân Việt