Thứ năm, 28/03/2024 | 16:27
RSS

Bị ống cống bê tông đổ đè lên người, bé trai 12 tuổi tử vong

Thứ sáu, 22/09/2017, 06:44 (GMT+7)

Trời đã khuya nhưng không thấy con trai đi tập văn nghệ trở về nhà nên gia đình đã chia nhau đi tìm thì phát hiện cháu bé đã tử vong do bị ống cống bê tông đè trên người.

Cháu bé bị ống cống bê tông đè tử vong ở Hòa Bình

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Hóng biến Hòa Bình

Tối ngày 21/9, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Bùi Văn Hiển, Chủ tịch UBND xã Quy Hậu (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) cho biết ngày 20/9, trên địa bàn xóm Khang 3, xã Quy Hậu vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một bé trai 12 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào buổi tối ngày 20/9, cháu bé có xin phép gia đình và cùng chị đi tập văn nghệ. Sau khi tập văn nghệ xong, người chị ra về trước còn bé trai vẫn nán lại để chơi với các bạn.

Đến khoảng 21h cùng ngày, do thấy trời đã tối nhưng vẫn chưa thấy con trai về nên gia đình đã chia nhau đi tìm kiếm.

Khi đi đến địa điểm tập kết những ống nước được đúc bằng bê tông của một người hàng xóm, gia đình phát hiện thấy nhiều ống cống có biểu hiện bị xê dịch và đổ nên đã đến để kiểm tra.

Tại đây, gia đình bàng hoàng phát hiện con trai đã tử vong, trên người bị một chiếc cống bê tông đè lên.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã nhanh chóng trình báo lên cơ quan chức năng xã để giải quyết. Nhận được tin báo, Công an xã Quy Hậu đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thông tin về vụ việc.

Ông Đinh Xuân Hân, Công an xã Quy Hậu (người trực tiếp đến hiện trường ghi nhận vụ việc) cho biết: “Cháu bé gặp nạn ở gần nhà, thời điểm chúng tôi đến ghi nhân, cháu bé bị một ống nước được đúc bằng bê tông đè ngang người khiến phần bụng và 1 phần cánh tay bị dập dẫn đến tử vong”.

Ngay sau khi ghi nhận vụ việc, Công an xã Quy Hậu đã báo cáo lên Công an huyện Tân Lạc và Công an tỉnh Hòa Bình để giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền.

Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tại hiện trường vụ việc không phát hiện thấy có dấu hiệu hình sự. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng có thể do cháu bé trèo lên những ống cống này để chơi rồi té ngã và bị ống cống đè lên người dẫn đến tử vong.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể cháu bé đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình về lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN