Thứ ba, 16/04/2024 | 16:45
RSS

Bi hài chuyện ăn uống, tẩm bổ để chữa vô sinh

Thứ bảy, 30/09/2017, 18:39 (GMT+7)

Khi mắc vô sinh hiếm muộn, nhiều cặp vợ chồng cứ nghe ai nói thực phẩm gì tốt là mua về để ăn (và chỉ tập trung ăn một loại thực phẩm ấy). Xung quanh chuyện ăn uống để chữa vô sinh cũng lắm chuyện bi hài.

Ăn uống chữa vô sinh

Một chia sẻ trên mạng xã hội về bột ngũ cốc tốt cho tinh trùng.

Việc ăn gì, uống gì khi bị vô sinh hiếm muộn chỉ là theo kinh nghiệm. Mà mỗi người lại có những kinh nghiệm khác nhau. Vậy nên cách chữa vô sinh bằng ăn uống của mỗi người, mỗi cặp vợ chồng chẳng ai giống ai hoàn toàn.

Ăn lươn, sò huyết, thịt chó, bột ngũ cốc... để chữa vô sinh!

Nhà chị NTA (ở Hoàng Mai, Hà Nội) đã chạy chữa vô sinh khoảng 2 năm nay. Nguyên nhân dẫn đến khó có con của vợ chồng chị là do chồng tinh trùng yếu. Vậy là, chẳng biết nghe ai, chị mua cứ vài cân lươn một lúc, làm sạch, bỏ vào ngăn đá đủ lạnh; thêm sò huyết, thịt chó...

Nhà chỉ có hai vợ chồng nên thực đơn của chồng cũng là của vợ luôn. Cứ mấy thực phẩm lươn, sò huyết, thịt chó được lặp đi lặp lại. Hầu như bữa sáng nào cũng là: miến lươn, cháo lươn (mà phải ăn bát thật nhiều lươn); bữa tối tiếp tục có món lươn trong mâm cơm với hình thức xào, rán tùy hôm đổi vị. Một tuần nhà chị ăn ít nhất 3 bữa thịt chó (có tuần ăn tới 5 bữa thịt chó); sò huyết thì tuần ăn ít nhất 4 lần.

Việc ăn bao nhiêu lần một tuần những món trên được lên kế hoạch cẩn thận; có tuần ăn tăng thịt chó thì giảm lươn hoặc ngược lại, nhưng tóm lại những thực phẩm trên vẫn là chính yếu trong cả thời gian dài.

Trên các hội nhóm chữa vô sinh hiếm muộn ở mạng xã hội, các kinh nghiệm ăn uống được chia sẻ và bàn tán khá rôm rả. Có đủ các thực phẩm được mách nhau ăn như: giá đỗ, bột ngũ cốc, canh hàu... và nhiều loại cây lá để chồng tinh trùng khỏe, vợ dày niêm mạc tử cung cho dễ đậu thai.

Về chuyện ăn uống để chữa vô sinh, BS Hà Ngọc Mạnh (BV chuyên khoa nam học và hiếm muộn Việt Bỉ) cho biết: Thực đơn nhiều ngũ cốc sẽ khiến... chồng béo lên. Bột ngũ cốc, giá đỗ, canh hàu... cung cấp một vài vitamin cần thiết, nhưng không có hiệu quả rõ rệt.

Chờ đợi chữa vô sinh

Người chờ khám hiếm muộn ở một bệnh viện phụ sản. Ảnh: Tuổi trẻ

BS Mạnh kể câu chuyện cười ra nước mắt nhưng có thật: Bệnh nhân nam tinh trùng yếu, người béo rụt cổ than phiền với bác sĩ: “Vợ em cho ăn nhiều thứ quá; nào hàu, nào gà hầm thuốc. Béo lên chục cân mà không thấy tinh trùng tốt lên gì cả!”.

Mà vấn đề “bác sĩ vợ” luôn kè kè bên chồng, ngày nào cũng rỉ rả ăn cái này cái kia để có thể sinh con; hết dỗ dành lại giận dỗi nếu chồng không ăn, cho là “không ăn là ích kỷ, không nghĩ đến vợ”... khiến các ông chồng cũng khó từ chối.

Chữa vô sinh phải theo nguyên nhân bệnh lý

Theo BS Mạnh, ăn uống chỉ cung cấp dinh dưỡng, vitamin cho quá trình hình thành tinh trùng, còn sau đó sản xuất tinh trùng thì liên quan tới nội tiết, tới nhà máy sản xuất tức là tinh hoàn.

“Đúng là chế độ ăn là một phần của điều trị, nhưng nên chú ý vì nếu tăng cân quá thì cũng làm giảm sản sinh tinh trùng” - BS Mạnh cho biết.

Về ăn uống trong chữa vô sinh hiếm muộn, TS Nguyễn Xuân Hợi (BV Phụ sản Trung ương) cho biết: Với niêm mạc mỏng, có thuốc làm dày niêm mạc. Yếu tinh trùng, có thuốc làm tăng tinh trùng. Ăn uống chỉ mang tính bổ trợ, hỗ trợ phần nào chứ không mang tính thay đổi được tình hình.

Tẩm bổ chữa vô sinh

Một chia sẻ trên mạng xã hội về ăn giá để tinh trùng khỏe.

Thứ nữa, điều trị vô sinh cần tìm nguyên nhân. Ăn uống chỉ có ích hỗ trợ điều trị phần nào khi chưa rõ nguyên nhân. Còn đã rõ nguyên nhân thì phải điều trị theo nguyên nhân ấy.

"Bệnh nhân niêm mạc mỏng do dính buồng tử cung, lại đã dính tịt rồi thì “đổ cả vitamin E” vào đó cũng không dày niêm mạc được. Thứ hai, tử cung đã nạo trơ hết cả ra rồi thì ăn các kiểu cũng không dày lên được.

Ngoài ra còn có các bệnh lý viêm nhiễm gây khó có con. Trường hợp này cần điều trị hết viêm nhiễm thì mới có kết quả tốt được, chứ ăn uống thì đâu có khỏi viêm nhiễm phần phụ" - TS Hợi cho biết.

 

Diệp Lâm
Theo Đời sống Plus/GĐVN